| Hotline: 0983.970.780

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XI: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí

Thứ Ba 11/01/2011 , 19:39 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, có 1 trường hợp Đại hội không triệu tập là ông Nguyễn Ngọc Quyền - nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ngoài ra, có 4 đại biểu gửi đơn xin rút vì các lý do khác nhau.

* 4 đại biểu xin rút

Sáng 11/1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đoàn các đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước gồm có: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cùng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội. Các Trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đến dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Sáng 12/1, Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI chính thức khai mạc. Đại hội XI sẽ dành 3 ngày để trình bày các văn kiện trình Đại hội. Từ ngày 15/1 đến 17/1, Đại hội sẽ thảo luận về phương án nhân sự BCH Trung ương khóa XI. Trong số 1.378 đại biểu tham dự Đại hội có 150 đại biểu nữ; 167 đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số; 16 đại biểu là Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động…

Sau lễ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dự phiên Đại hội trù bị. Đại hội đã bàn và quyết định một số nội dung cơ bản trước khi chính thức khai mạc. Các đại biểu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội, bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử Đại hội và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, có 1 trường hợp Đại hội không triệu tập là ông Nguyễn Ngọc Quyền - nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ngoài ra, có 4 đại biểu gửi đơn xin rút vì các lý do khác nhau. Trên cơ sở danh sách đoàn đại biểu, đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội XI là Vương Thị Mỷ (sinh năm 1982, công tác tại UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); đây cũng là đại biểu duy nhất ở độ tuổi dưới 30. Đại biểu cao tuổi nhất là Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sinh năm 1930 và là một trong ba đại biểu ở độ tuổi trên 70.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm