| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch Khánh Hòa: Cán bộ hoang mang, tâm lý xuống thấp

Thứ Bảy 14/12/2019 , 16:18 (GMT+7)

Một thời gian tỉnh Khánh Hòa chỉ có một Phó Chủ tịch điều hành toàn bộ công việc nên rất khó khăn.

Đó là những gì đang diễn ra sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm của tập thể và cá nhân trong tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin trên được ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tinh thần làm việc cán bộ, công chức, sở ngành xuống mức thấp.

Theo ông Tài, về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương rà soát, nghiêm túc khắc phục.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Khánh Hòa nhìn thẳng vào sự thật, sau kết luận thanh tra là tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, các sở ngành, các cơ quan xuống mức rất thấp. Đồng thời cũng đã nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ trách nhiệm nên một số cán bộ không dám làm, không dám đề xuất, để xử lý những khó khăn, vướng mắc.

“Những cái bình thường thì không sao nhưng những cái khó khăn vướng mắc của người dân, của doanh nghiệp hoặc các dự án thì anh em rất sợ, rất ngại”, ông Tài nói trước kỳ họp thứ 9 HĐND Khánh Hòa và mong muốn các đại biểu, cư tri chia sẻ, cảm thông sâu sắc về một số vấn đề tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Tài tin rằng, sau khi kiện toàn các chức danh trong ban lãnh đạo UBND tỉnh, thì tình hình thực hiện các mặt trên địa bàn tỉnh sẽ tốt hơn.

Đối với thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách trong năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa giảm mạnh. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Hòa thu hút được 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.415 tỷ đồng. Trong khi năm 2017 thu hút 63 dự án và năm 2018 là 35 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 6.691 tỷ đồng. 

Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách trong năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa giảm mạnh.

Vấn đề này ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giải thích nguyên nhân là do Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện thanh tra, kiểm tra các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy cần phải tiến hành rà soát thủ tục pháp lý đối với các dự án được cấp phép đầu tư trước đây nhằm thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, việc rà soát này đòi hỏi cần một khoảng thời gian nhất định nên đã ảnh hưởng đến các dự án liên quan. Đồng thời đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư đăng ký dự án mới, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trong năm 2019.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm