| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua cho tỉnh Yên Bái

Thứ Năm 20/08/2020 , 16:21 (GMT+7)

Ngày 20/8, tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua cho lãnh đạo tỉnh Yên Bái…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua yêu nước năm 2019 của Thủ tướng cho lãnh đạo tỉnh yên Bái. Ảnh: Thái Sinh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua yêu nước năm 2019 của Thủ tướng cho lãnh đạo tỉnh yên Bái. Ảnh: Thái Sinh.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 của tỉnh Yên Bái diễn ra trong hai ngày 19-20/8. Tham dự Đại hội có 215 đại biểu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó ban thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội.

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua với nhiều chủ đề: Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua giành thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái…

Với các phong trào thi đua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42 triệu, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ước đạt 4,5%/năm, công nghiệp đạt 80,5% năm 2020…

Sản xuất nông nghiệp có 3.000 ha lúa hàng hóa, vùng cây ăn quả tập trung 8.700 ha, chè 8.097 ha, măng tre Bát Độ 4.200 ha, quế 70.000 ha, sơn tra 6.100 ha…Đã xây dựng thành công 10 sản phẩm OCOP: bưởi Đại Minh, chè Suối Giàng, cam Văn Chấn, nếp Tú Lệ, gạo Mường Lò…

Tổng mức bán lẻ năm 2020 ước đạt 20.500 tỷ,  giá trị SX công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả thi đua của tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua đã đạt được và nhấn mạnh: Càng khó khăn thì chúng ta càng phải thi đua. Thi đua gắn với từng giai đoạn cách mạng, tỉnh Yên Bái cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh xây dựng con người Yên Bái nhân hậu, nhân ái, thân thiện với môi trường…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thái Sinh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thái Sinh.

Đại hội vinh danh 168 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng cờ thi đua yêu nước của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất