| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Bình Định

Thứ Sáu 20/01/2017 , 19:53 (GMT+7)

Sáng 19.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu về thăm và làm việc với tỉnh Bình Định...

Sáng 19.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu về thăm và làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch năm 2017 và trao quà cho các gia đình chính sách, học sinh và các trường học bị thiệt hại trong 5 đợt lũ vừa qua.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho các hộ gia đình chính sách.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2016, tổng sản phẩm địa phương của tỉnh Bình Định tăng 7,53%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 730 triệu USD, đạt 100,1% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 289,6 triệu USD, tăng 3,5%. Hoạt động vận chuyển, vận tải tăng trưởng tốt, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, Quốc phòng an ninh được giữ vững…

Khó khăn nhất với tỉnh Bình Định trong năm 2016 là phải gánh 5 trận lũ khiến tỉnh này thiệt hại nặng nề về người và tài sản với 46 người chết và mất tích, gần 1.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm km đường giao thông bị hư hỏng...

Ông Dũng cũng kiến nghị Phó Thủ tướng hỗ trợ kinh phí 42 tỷ đồng từ vốn dư QL1 để xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại một số khu vực đông dân cư và vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên QL1 Bình Định; hỗ trợ 80 tỷ đồng để khôi phục hệ thống giao thông do lũ lụt gây ra; xây dựng đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động tại các đường ngang dân sinh; hỗ trợ kinh phí để kéo điện lưới quốc gia đến 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia; hỗ trợ kinh phí nạo vét luồng lạch cảng Quy Nhơn...

Ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những nổ lực của tỉnh Bình Định trong việc huy động mọi nguồn lực để phát triển KT - XH trong năm 2016, đặc biệt là công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do lũ lụt vừa qua.

Với các kiến nghị của Bình Định, Phó Thủ tướng cho rằng Bình Định cần nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nguồn lực sẵn có. Đặc biệt cần tận dụng những lợi thế về biển để làm giàu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao 50 xe đạp cho 50 em học sinh đồng bào dân tộc, học sinh nghèo vượt khó của Bình Định.

 

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Bình Định có vị trí địa lý thuận lợi do nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây, có sân bay, cảng biển, có QL1 đi qua, có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh...là điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, vị trí địa lý của Bình Định cũng có vị trí chiến lược quan trọng về QP - AN.

Về một số kiến nghị của tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch đầu tư...phối hợp với tỉnh Bình Định giải quyết. Trong trường hợp vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, tặng 250 xe đạp cho học sinh đồng bào dân tộc, học sinh nghèo hiếu học tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cùng 100 cặp xách, 2.000 cái bút, 1.600 quyển vở cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ, Bình Định) và tặng 6 bộ máy vi tính, 2 màn hình máy vi tính cho Trường THCS Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm