| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: ‘Quảng Ninh không được lơ là chống bão’

Thứ Sáu 02/08/2019 , 17:16 (GMT+7)

Thị sát và kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 chiều 2/8 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh không được lơ là, vì bão số 3 có thể duy trì rất lâu và gây nguy hiểm.

Tháp tùng Phó Thủ tướng có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống tại Công ty Than Hà Tu.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã thị sát nhà máy đóng tàu Hạ Long, Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin, Khu tái định cư 6B Hà Phong và Bến neo đậu Hà Phong. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, theo dự báo, cơn bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh đúng vào thời điểm triều cường, gió mạnh có thể duy trì rất lâu nên rất nguy hiểm cho thuyền bè trên biển cũng như cho người dân ở vùng ven biển.

“Yêu cầu địa phương không được chủ quan mà phải tiếp tục tập trung chống bão, trước hết là an toàn cho các tàu trên biển. Tiếp tục rà soát xem còn tàu thuyền nào trên biển hay không thì phải yêu cầu vào khu neo đậu, tránh trú”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, tập trung hướng dẫn người dân chằng buộc để bảo vệ tài sản, nhưng yêu cầu người dân không được có mặt tại những khu vực nguy hiểm khi bão về. Tập trung bảo vệ những công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, các mỏ than, các công trình giao thông đảm bảo giao thông thông suốt.

Phó Thủ tướng thăm thăm hỏi, động viên người dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần chuẩn bị kỹ phương châm bốn tại chỗ, chủ động phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực ứng phó nhanh, kịp thời. Đảm bảo phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Trong trường hợp bão không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh thì vẫn có ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa lớn, do vậy, mọi phương án ứng phó phải được chuẩn bị kỹ càng, không được chủ quan, lơ là.

100% tàu thuyền của Quảng Ninh đã neo đậu an toàn.

Báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình chuẩn bị và các phương án ứng phó với bão, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, toàn tỉnh cũng đã huy động 2 nghìn cán bộ, chiến sĩ; 2,2 nghìn dân quân tự vệ; 5,5 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Ngay khi có thông tin về cơn bão số 3 có thể ảnh hưởng tới địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến của bão, chuẩn bị kỹ các phương án phòng, chống. UBND tỉnh đã ra công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống bão.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm