
Hoá Chất Đức Giang Lào Cai giành chiến thắng vất vả.
Ngay khi bước vào trận đấu, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) liên tục mắc sai lầm ở khâu bước một và chuyền hai, trong khi khả năng bám chắn cũng chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, Geleximco Thái Bình chơi đầy quyết tâm và giành chiến thắng 25-22 ở ván đầu tiên.
Sang ván thứ hai, HCĐG Lào Cai dần sốc lại tinh thần. Dù vẫn mắc nhiều lỗi, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà vẫn kịp bứt lên ở những điểm số quyết định để giành chiến thắng 25-21, cân bằng tỷ số 1-1.
Tuy nhiên, sự khởi sắc này không kéo dài lâu. Bước vào ván 3, HCĐG Lào Cai tiếp tục gặp khó khăn trong lối chơi. Những pha phối hợp thiếu ăn ý cùng sự mất tập trung trong phòng thủ khiến họ dễ dàng để thua 18-25, bị đối thủ dẫn trước 2-1.
Bị dồn vào thế chân tường, HCĐG Lào Cai tiếp tục bế tắc trong cách triển khai lối chơi. Phải đến cuối ván 4, HLV Nguyễn Hữu Hà tung chuyền hai Tichaya Boonlet vào sân, thế trận mới dần xoay chuyển.
Với sự điều phối nhịp nhàng của VĐV người Thái Lan, những mũi tấn công của HCĐG Lào Cai bắt đầu phát huy hiệu quả. Đội bóng áo xanh giành chiến thắng kịch tính 25-23, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.
Sang ván quyết định, tâm lý và thể lực của Geleximco Thái Bình suy giảm rõ rệt, tạo cơ hội cho HCĐG Lào Cai thắng nhanh 15-9, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy vất vả.
Dù có được chiến thắng, màn trình diễn của HCĐG Lào Cai vẫn để lại nhiều nỗi lo. Sau 3 trận đấu, đương kim á quân chưa thể hiện được sức mạnh của một ứng viên vô địch. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, HCĐG Lào Cai có thể đối diện nguy cơ đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa này.
Ở trận nữ còn lại, LPBank Ninh Bình tiếp tục phong độ huy diệt khi đánh bại XMLS Thanh Hóa 3-0 (25-15, 25-18, 25-20).
Tại nội dung nam, Công An TP.HCM đã thể hiện bản lĩnh khi hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Còn Đà Nẵng tiếp tục phong độ ấn tượng khi thắng Long An 3-1, cho thấy họ là một ứng viên nặng ký năm nay.