| Hotline: 0983.970.780

Phủ quyết dự luật quốc phòng của Trump sẽ vô hiệu?

Thứ Ba 29/12/2020 , 09:15 (GMT+7)

Để biến dự luật quốc phòng thành luật chính thức, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đồng thuận cùng Đảng Dân chủ bỏ phiếu vượt qua quyền phủ quyết của Trump.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi quyền phủ quyết của Trump là 'một hành động liều lĩnh đáng kinh ngạc'. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi quyền phủ quyết của Trump là "một hành động liều lĩnh đáng kinh ngạc". Ảnh: Reuters.

Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để tìm cách bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với đạo luật ngân sách hàng năm của quân đội Hoa Kỳ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 28/12 với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống, với hơn 2/3 số thành viên Hạ viện được yêu cầu bỏ phiếu nhằm vượt qua quyền phủ quyết của Trump. Như vậy, 109 đảng viên Cộng hòa đã bác bỏ Tổng thống của họ lần đầu tiên trong bốn năm nhiệm kỳ của ông.

Dự luật hiện được chuyển đến Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu để vượt qua quyền phủ quyết của Trump vào 29/12. Nếu Thượng viện tham gia cùng Hạ viện trong việc vượt qua quyền phủ quyết của Trump với hơn 2/3 số phiếu, dự luật sẽ trở thành luật mà không cần chữ ký của Tổng thống.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua một đề xuất riêng về việc nâng các khoản thanh toán cứu trợ COVID-19 được gửi cho công dân Hoa Kỳ lên 2.000 USD.

Sự ủng hộ của lưỡng đảng cho dự luật quốc phòng

Đa số lưỡng đảng ở cả Hạ viện và Thượng viện đã ủng hộ dự luật quốc phòng, phân bổ 740 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, cung cấp tăng lương cho quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Trước đó, hôm 23/12, Trump đã phủ quyết nó.

Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, một đảng viên Cộng hòa, đã kêu gọi Trump không phủ quyết dự luật, lưu ý sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ.

Trump đã phản đối các điều khoản trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, trong đó yêu cầu chính quyền của ông phải báo cáo trước Quốc hội về những rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Mỹ khi rút quân ở Afghanistan, Hàn Quốc và Đức.

Tổng thống phản đối điều khoản yêu cầu Lầu Năm Góc đổi tên các căn cứ quân sự được đặt theo tên các cựu binh sĩ Liên minh miền Nam đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.

“Tôi đã rõ ràng phản đối những nỗ lực mang động cơ chính trị như thế này nhằm rửa sạch lịch sử và làm ô nhục những tiến bộ to lớn mà đất nước chúng ta đã đấu tranh trong việc hiện thực hóa các nguyên tắc sáng lập của mình”, Trump viết trong thông điệp phủ quyết trước Hạ viện Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Tổng thống không hài lòng khi Quốc hội không bãi bỏ Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực truyền thông năm 1996, đạo luật bảo vệ các công ty truyền thông xã hội khỏi trách nhiệm đối với nội dung được người dùng đăng trên nền tảng của họ.

“Việc không chấm dứt rủi ro an ninh quốc gia rất nguy hiểm gây ra do Mục 230 sẽ khiến hoạt động tình báo của chúng tôi hầu như không thể tiến hành nếu mọi người không biết chúng tôi đang làm gì ở mỗi bước”, Trump nói.

Trong cuộc tranh luận tại Hạ viện hôm 28/12, Hạ nghị sĩ Adam Smith nói rằng việc bãi bỏ Mục 230 không liên quan đến luật pháp.

“Tổng thống đã phủ quyết điều này vì điều gì đó không có trong dự luật và sẽ không bao giờ có trong dự luật, điều gì đó hoàn toàn không liên quan đến an ninh quốc gia và là điều mà chúng tôi sẽ không làm trong bất kỳ sự kiện nào”, theo Hạ nghĩ sĩ Adam Smith - Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện.

“Không có lý do gì để phủ quyết dự luật này vì những lý do mà Tổng thống đã làm", ông Smith nói.

(Theo AP, Reuters, Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm