| Hotline: 0983.970.780

PVFCCo bàn giao 100.000 cây xanh và vật tư góp phần 'xanh hóa Trường Sa'

Thứ Ba 31/10/2023 , 17:17 (GMT+7)

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa bàn giao vật tư, cây giống hỗ trợ chương trình 'Xanh hóa Trường Sa'.

Lễ tiếp nhận và bàn giao vật tư, cây giống hỗ trợ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” diễn ra chiều ngày 27/10/2023, tại Hội trường do Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức.

Tham dự chương trình, về phía Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính Ủy Vùng 4 Hải quân cùng đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc Vùng, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tham dự chương trình có ông Phan Sỹ Linh, Trưởng Phòng Văn hóa tư tưởng, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía PVFCCo có ông Trịnh Văn Khiêm, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVFCCo, ông Tạ Quang Huy, Phó Tổng giám đốc PVFCCo cùng đại điện các đơn vị...

PVFCCo trao biểu trưng tài trợ vật tư và 100.000 cây xanh cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

PVFCCo trao biểu trưng tài trợ vật tư và 100.000 cây xanh cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Văn Khiêm chia sẻ, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động là một chương trình có ý nghĩa vô cùng lớn đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hàng trăm ngàn cây xanh sẽ được trồng trên các đảo của quần đảo Trường Sa, đem lại màu xanh, bóng mát cho các chiến sĩ đang ngày đêm trực chiến trên đảo, đồng thời góp phần giảm phát thải khí CO2 vào bầu khí quyển, giảm hiệu ứng nhà kính đang làm Trái đất nóng lên dẫn tới biến đổi khí hậu và hàng loạt nguy cơ đối với sự sống. Không chỉ thế, việc phủ xanh các hòn đảo sẽ góp phần củng cố chủ quyền thực tế của Việt Nam đối với vùng biển đảo đó.

Ông Trịnh Văn Khiêm cho biết, khi được Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đề xuất, PVFCCo ý thức ngay ý nghĩa sâu sắc của chương trình này và tham gia bằng việc hỗ trợ cây giống và các vật tư cần thiết để thực hiện chương trình. Trong năm đầu tiên triển khai, PVFCCo hỗ trợ 100.000 cây phi lao giống và các vật tư đi kèm để chuyển tới các đảo Trường Sa. Việc bàn giao là bước đầu tiên trong quá trình triển khai chương trình.

Ông Trịnh Văn Khiêm cũng gửi lời cảm ơn đến các chiến sỹ Hải quân vùng 4 nhiều tháng qua đã phối hợp cùng PVFCCo nhiều lần bàn thảo, tìm ra các phương pháp sao cho các cây giống này có thể phát triển, sinh trưởng tốt nhất trong thời gian đầu cây phát triển – giai đoạn quan trọng nhất.

PVFCCo phối hợp với các cán bộ chiến sỹ để tìm phương pháp cho cây phi lao sinh trưởng tốt nhất.

PVFCCo phối hợp với các cán bộ chiến sỹ để tìm phương pháp cho cây phi lao sinh trưởng tốt nhất.

Tại lễ tiếp nhận, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, tấm lòng của cán bộ công nhân viên Petrovietnam nói chung và PVFCCo nói riêng. Ông cho biết, nguồn vật tư và cây giống mà PVFCCo trao tặng hôm nay là món quà có ý nghĩa thiết thực to lớn đối với quân dân quần đảo Trường Sa, là điều kiện cơ bản giúp Trường Sa có nguồn cây giống và chất trồng dinh dưỡng để cây phát triển tốt; giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân mong muốn trong thời gian tới, hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Petrovietnam nói chung và PVFCCo nói riêng ngày càng thắt chặt, bền vững; tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cùng chăm sóc cho hàng trăm nghìn cây xanh vươn cao tươi tốt che mát trên Trường Sa.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm