| Hotline: 0983.970.780

Quân đội phun khử khuẩn toàn TP.HCM trong 7 ngày

Thứ Sáu 23/07/2021 , 18:04 (GMT+7)

Ngày 23/7, Bộ tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm khử khuẩn, tiêu độc diện rộng trên địa bàn TP.HCM, kéo dài đến ngày 29/7.

Các lực lượng thuộc Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng Hóa học và tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7 và Bộ Tư Lệnh TP.HCM phối hợp cùng 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức tiến hành phun khử khuẩn toàn TP.HCM trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ sáng 23/7.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, thời gian qua, Bộ tư lệnh TP.HCM đã chủ động tham mưu cho TP.HCM ban hành các kế hoạch, phương án phòng chống dịch.

Kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát cho đến nay, Bộ tư lệnh TP.HCM đã huy động hơn 25.500 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu vực phong tỏa; điều động hàng trăm cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị, nhà trường bổ sung cho Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức và các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, Bộ tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học), Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Quân khu 7) tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn trên diện rộng với tổng diện tích hơn 300ha, chiều dài tổng tuyến đường gần 1.000km với hơn 500 lượt xe và gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, nhằm góp phần giảm thiểu việc tán phát của virus SARS-CoV-2, nhất là ở trong các khu phong tỏa, khu cách ly, trong các bệnh viện, chợ, chung cư đông người. Mỗi ngày sẽ tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn từ 2 đến 4 quận, huyện.

Dự kiến, chiến dịch này sẽ sử dụng khoảng hơn 6 tấn hóa chất Cloramin-B pha với tỉ lệ 0,5% để phun khử khuẩn toàn thành phố.

Cũng trong ngày 23/7, lực lượng chia thành 2 đội sẽ tiêu độc, khử khuẩn tại huyện Bình Chánh và Thành phố Thủ Đức.

Vụ cháy rừng ở Hà Giang đã được khống chế

Vụ cháy rừng ở Hà Giang đã được khống chế

Ảnh 20:07

Theo Sở NN-PTNT Hà Giang, tính đến 17 giờ ngày 27/4, vụ cháy rừng ở đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang đã được lực lượng chức năng khống chế thành công.

Tái hiện 'chợ ma' giao thương chiếu Định Yên

Tái hiện 'chợ ma' giao thương chiếu Định Yên

Ảnh 18:48

Đồng Tháp Định kỳ 16 âm lịch hàng tháng, tại Đình thần Định Yên, huyện Lấp Vò sẽ tái hiện không gian “chợ ma Định Yên”, nét văn hóa độc đáo tồn tại hơn 1 thế kỷ.

Về Cửa Việt giúp các runner trải nghiệm biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Về Cửa Việt giúp các runner trải nghiệm biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Ảnh 10:45

Du lịch Quảng Trị thời gian gần đây đang dần trở thành điểm đến mới mẻ của cộng đồng thích xê dịch, trong đó phải kể đến bãi biển Cửa Việt đẹp như tranh.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm