| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 2 hành khách nữ có biểu hiện sốt khi đi về từ Thái Lan

Thứ Hai 16/03/2020 , 16:51 (GMT+7)

Xe khách vận chuyển khoảng 45 người từ Lào về Việt Nam, có người đi qua vùng dịch Thái Lan đã được cách ly…

Nhân viên y tế đón xe khách tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) để thực hiện việc khử khuẩn, kiểm tra sức khỏe hành khách. Ảnh: Đ.T.

Nhân viên y tế đón xe khách tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) để thực hiện việc khử khuẩn, kiểm tra sức khỏe hành khách. Ảnh: Đ.T.

Trên xe có khoảng 45 người, trong đó có 2 hành khách là Bùi Thị V. (SN 1989) và Phan Thị H. (SN 2000) làm việc trong một nhà hàng ở Thái Lan (nơi có bệnh nhân xác định nhiễm Covid-19). Khi đi trên xe, 2 nữ nhân viên làm việc trong nhà hàng ở Thái Lan đã có biểu hiện sốt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình nhận thông tin, nhà xe Hiền Đăng (Hà Tĩnh) mang biển số Lào 7979 chở khách từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình cho biết, trưa ngày 16/3, ô tô qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã được nhân viên y tế đón, thực hiện phun khử khuẩn. Toàn bộ những người đi trên xe được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc theo quy định.

Sau đó, trường hợp 2 nữ nhân viên được đưa về cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, điều trị và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Đối với các trường hợp khác cùng đi trên xe thì đưa về khu cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 996 (thuộc tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất