| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Hơn 4.000 trường hợp thực hiện cách ly y tế

Thứ Sáu 27/03/2020 , 19:10 (GMT+7)

Đến 17 giờ, ngày 27/3, Quảng Bình có hơn 4.000 trường hợp cách ly y tế tại nhà và các khu cách ly tập trung…

Công dân nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Ca Lo (Quảng Bình). Ảnh: HL.

Công dân nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Ca Lo (Quảng Bình). Ảnh: HL.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tình trạng lây lan ra cộng đồng, Quảng Bình đã tổ chức 20 điểm cách ly tập trung.

Hiện các cơ sở cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, Thành phố… với số lượng người đang được cách ly y tế tập trung gần 1.750 người. Theo dõi, cách ly tại nhà hơn 2.600 người.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, mỗi ngày có hơn 500 công dân từ, Lào, Thái Lan nhập cảnh. Cao điểm như trong ngày 27/3, đã có hơn 1.000 lượt người làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi làm thủ tục, lực lượng liên ngành đã tổ chức đưa  2.176  người về Nghệ An và Hà Tĩnh an toàn.

Sau khi người dân làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng liên ngành đã tiến hành phân luồng, hỗ trợ người dân lên xe, sắp xếp để người dân di chuyển về cách ly được an toàn, không phải phải chờ đợi, ùn ứ tại cửa khẩu.

Bộ đội phục vụ hậu cần trong các khu tập trung. Ảnh: T.P.

Bộ đội phục vụ hậu cần trong các khu tập trung. Ảnh: T.P.

Trong một diễn biến khác, 12 người đang cách ly tại BV hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp 4 người (quê Nghệ An và Hà Tĩnh) đều là nhân viên quán bar và tiếp xúc gần với BN122. 6 trường hợp khác (cùng quê Hà Tĩnh) là những người ngồi cùng xe với bệnh nhân BN122 trong 2 ngày 18-19/3. Các trường hợp này là nhân viên quán bar, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày 20/3.

Ngoài 10 trường hợp liên quan đến BN122, còn có thêm 2 trường hợp làm nghề bán hàng tại Thái Lan, nhập cảnh ngày 23/3. Sau khi về đến Việt Nam, những trường hợp này có các triệu chứng ho khan, cảm giác tức ngực, mệt mỏi…

Hiện tại, sức khỏe của cả 12 người đều ổn định và tiếp tục được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất