| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình

Phát hiện thi thể 2 người dân bị vùi lấp ở Thác Voi

Chủ Nhật 01/11/2020 , 08:57 (GMT+7)

Khi đang nghỉ chân tại Thác Voi (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), ông T. và ông V. không may bị núi sạt lở đè tử vong.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: M.T.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: M.T.

Chiều 31/10, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tìm thấy 2 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thác Voi thuộc Lâm trường Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Các nạn nhân được xác định là là ông Đàm Văn T. (SN 1954) và Đàm Văn V. (SN 1963) đều trú tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.

Theo UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) cho biết, trong đợt mua lũ vừa qua, 2 nạn nhân nói trên đi rừng từ xã Trường Sơn về nhà nhưng đến địa phận Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thác Voi thì gặp mưa to, nước dâng cao, đường sạt lở.

Tối 18/10, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ trạm, khiến ông T. và V. gặp nạn khi dừng nghỉ tránh lũ tại khu vực này.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 75 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị tham gia, phối hợp tìm kiếm. Đến chiều 31/10, thi thể của 2 nạn nhân đã được phát hiện và đưa ra khỏi hiện trường.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.