| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải mờ nhạt, Hà Nội FC có 1 điểm trước Tampines Rovers

Thứ Ba 12/03/2019 , 20:56 (GMT+7)

Tiếp tục là một trận đấu không đạt phong độ tốt nhất, Quang Hải đã chơi mờ nhạt khi Hà Nội FC hoà Tampines Rovers với tỷ 1-1 trên sân khách, lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019. 

Trước trận đấu này, Hà Nội FC đã hủy diệt đối thủ Naga World (Campuchia) 10-0, đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải AFC Cup. Trận thắng này tạo nên sự tự tin, hưng phấn rất cao trước cuộc đối đầu với Tampines Rover.

Trong khi đó, đại diện của Singapore cùng có 3 điểm như Hà Nội nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Đây là đối thủ được xem có khả năng cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với đội bóng thủ đô. Bởi vậy, trận đấu tối nay (12/3) giữa Hà Nội FC và Tampines Rovers giống như trận chung kết của bảng F.

Trở lại trận đấu, ngay ở phút thứ 2, Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Đó là tình huống Pape Omar dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm buộc thủ môn của đội chủ nhà phải cứu thua. Phút 18, đội trưởng Văn Quyết có tình huống tạt bóng từ cánh phải vào rất dẻo để Oseni bật cao đánh đầu đi sạt cột dọc khung thành của Tampines Rovers.

Hà Nội chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội trước đội chủ nhà. Phút 28, Omar có pha kiến tạo rất tinh tế để Văn Quyết khống chế bằng ngực rồi tung chân bắt vô-lê rất căng.

Quá tiếc cho Hà Nội FC khi cú sút của đội trưởng mang áo số 10 lại đi trúng vị trí mà thủ môn Syazwan Buhari đã chọn sẵn. Ít phút sau, đến lượt Quang Hải có pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm ở góc cực hẹp, nhưng thủ môn của Tampines Rovers chơi cảnh giác.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Tampines chủ động đẩy cao đội hình tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng, không còn chơi co cụm như trong hiệp một. Tấn công nhiều, điều gì đến cũng phải đến, Hà Nội cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số.

Phút 62, từ quả phạt góc của Văn Quyết, thủ môn Syazwan Buhari cản phá không tốt tạo cơ hội để Pape Omar Faye dứt điểm dễ dàng giúp Hà Nội FC vươn lên dẫn trước.

Có bàn thắng, Hà Nội chơi càng trở nên hưng phấn, tiếp tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, phút 77, hàng phòng ngự của Hà Nội dâng cao tạo cơ hội để Tampines Rovers có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Jordan Webb là cầu thủ dứt điểm chính xác đánh bại Văn Công trong pha đối mặt.

Phút 85, Samson đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt 11m cho Hà Nội. Xem lại băng quay chậm, rõ ràng tiền đạo của Hà Nội đã bị hậu vệ đối phương tác động.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng F nhờ hơn hiệu số phụ so với Tampines Rovers.

Đội hình xuất phát của Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Omar, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm