| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam mua máy xét nghiệm Realtime PCR giá hơn 7 tỷ đồng

Thứ Sáu 24/04/2020 , 21:42 (GMT+7)

Đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động thực hiện theo đúng thủ tục quy định, không có chuyện trục lợi.

Ngày 24/4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này đã yêu cầu Sở Y tế báo cáo việc mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 với giá hơn 7 tỉ đồng.

Kỹ thuật viên của CDC Quảng Nam đang thực hiện xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: DL.

Kỹ thuật viên của CDC Quảng Nam đang thực hiện xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: DL.

Trước đó, ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định số 793/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động.

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 cho Sở Y tế số tiền 7,56 tỷ đồng từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2020 cho Sở Y tế để mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động.

Ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) đã đưa hệ thống máy xét nghiệm này vào vận hành. Đến gần đây, vụ việc một số cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bị khởi tố, bắt giam về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 gây xôn xao dư luận.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho rằng, tỉnh Quảng Nam mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động theo hình thức chỉ định thầu với giá 7,2 tỷ đồng từ một Cty ở Đà Nẵng.

Cũng theo ông Hai, thì việc mua hệ thống xét nghiệm ở Quảng Nam có kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh thì Sở Y tế mới thực hiện chứ không phải sở tự mua.

 “Việc mua máy thì chúng tôi đều làm đúng các thủ tục theo quy định, phù hợp với tình hình cấp bách do dịch chứ không hề có việc trục lợi gì”, ông Hai khẳng định.

Xem thêm
Khánh thành, bàn giao 3 nhà cho hộ nghèo tại huyện Quỳnh Lưu

NGHỆ AN 3 hộ nghèo và người có công ở xã An Hòa và Tân Thắng được chính quyền và các tổ chức xã hội hỗ trợ xây nhà mới, giúp ổn định cuộc sống.

Sốt đất xuyên tỉnh: [Bài 3] Cẩn thận với 'mật ngọt' của tư vấn

Chị N.T.H mang theo cả con nhỏ mới mấy tháng tuổi đi xem đất và nhanh chóng quyết định xuống tiền đầu tư một lô đất 50m2 vùng ven đô Hà Nội.

Bình luận mới nhất