| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh tăng cường phòng chống dịch Covid-19 thời điểm cận Tết Nguyên đán

Thứ Năm 21/01/2021 , 09:29 (GMT+7)

Tết Nguyên đán cận kề, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, triển khai công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đáng nói, địa phương này tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài qua đường biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các chuyến bay giải cứu người Việt Nam trở về là rất lớn.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh: Từ 28/01/2020 đến 18/01/2021, có 170 chuyến bay từ các nước nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Vân Đồn với tổng số người nhập cảnh 35.826 người; Có 4.909 công dân Việt Nam đã trở về từ 51 nước hiện đang có mặt tại Quảng Ninh, tất cả các trường hợp công dân, chuyên gia nước ngoài đều được kiểm dịch y tế và tổ chức cách ly tập trung theo quy định.

Khám sàng lọc thân nhiệt cho công dân Việt Nam trở về từ các chuyến bay tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

Khám sàng lọc thân nhiệt cho công dân Việt Nam trở về từ các chuyến bay tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Mùa Đông – Xuân được các chuyên gia nhận định là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát trở lại và nguy cơ có thể xuất hiện một làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, qua theo dõi và giám sát tại cộng đồng, trong thời gian gần đây, một bộ phận người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

“Quảng Ninh có đường biên, lối mòn tiếp giáp với Trung Quốc, thời điểm cận Tết Nguyên Đán ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhập cảnh trái phép trở về thông qua các lối mở trên địa bàn, dự tính số lượng công dân nhập cảnh trái phép sẽ tiếp tục tăng trong những ngày giáp Tết. Hiện, ngành Y tế đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để có phương án phối hợp với các ngành chức năng như Công an, Biên phòng để tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới” ông Diện cho hay.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn chỉ đạo công tác phòng chống, dịch Covid-19 thời điểm cận và trong Tết Nguyên đán. Trong đó quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm thực hiện triệt để tinh thần “3 trước”, “4 tại chỗ”; kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức người lao động nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhưng không được gây ra tâm lý hoang mang, mất ổn định; kiên quyết không để dịch bệnh trên địa bàn; tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa ổn định, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Thêm nữa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, UBND các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, trên biển (các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các cảng, bến...) và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; không để bất kỳ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh, không để các trường hợp nhập cảnh thực hiện không nghiêm quy trình phòng chống dịch; lập chuyên án đấu tranh chống nhập cảnh trái phép có tổ chức; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện ký cam kết 'Toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép' gắn với đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'. Ảnh: Anh Thắng.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện ký cam kết “Toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép” gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Anh Thắng.

Đồng thời, rà soát, thống kê tổng thể số người Quảng Ninh đang sinh sống, học tập, làm việc, chữa bệnh… ở nước ngoài; số người dự kiến về nước trong dịp Tết Nguyên Đán; thông tin đến chính quyền địa phương, tổ dân, thôn, bản, khu phố để thực hiện việc cách ly y tế bắt buộc đối với người nhập cảnh và các đối tượng tiếp xúc theo quy định. Thực hiện siết chặt quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Xử lý nghiêm theo quy định các gia đình, cá nhân không chấp hành, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh, mạnh hơn giai đoạn trước đây, đặc biệt thế giới đã ghi nhận 38 Quốc gia có biến thể mới của virus.

Theo khuyến cáo của Trung ương, cần chuẩn bị tốt cho chu kỳ 3 của dịch Covid-19 cả về trang thiết bị, vật tư và sinh phẩm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm