| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam

Thứ Năm 15/09/2022 , 17:50 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức Lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam – đơn vị quản lý, vận hành 2 công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Thanh làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Thanh làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Ngày 15/9, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về công tác tổ chức, cán bộ.

Tiền thân của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam là Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quyết định 1699/QĐ-BNN-QLDN về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa thành Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và chuyển trụ sở chính của công ty từ Ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh về số 178 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM.

Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á mà Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đang quản lý, vận hành.

Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á mà Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đang quản lý, vận hành.

Ngoài việc tiếp tục quản lý, vận hành hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa, trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 10 và các đơn vị liên quan của Bộ NN-PTNT xây dựng, hoàn thiện các nội dung phục vụ cho công tác bàn giao, tiếp nhận để quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi vùng ĐBSCL bao gồm: Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Cống Cái Lớn, Cái Bé, Âu thuyền Xẻo Rô), Quản Lộ - Phụng Hiệp (Cống, âu thuyền Ninh Quới) và Nam Măng Thít (Cống Vũng Liêm, Tân Dinh).

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam có tầm vóc rất lớn, vì công ty đang được giao quản lý, vận hành 2 công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á là hồ Dầu Tiếng và cống Cái Lớn – Cái Bé.

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng hôm nay là một ngày trọng đại đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, bởi công ty không chỉ đổi tên mà chuyển về chất, về lượng, về tầm vóc và cả tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Cũng trong buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ nhiệm ông Tô Văn Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam; bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, cùng một số chức danh khác trong ban lãnh đạo công ty.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm