| Hotline: 0983.970.780

Real suýt sập bẫy tại Bernabeu

Thứ Năm 20/09/2012 , 10:02 (GMT+7)

Đội bóng của Jose Mourinho tưởng như đã tiếp tục chìm vào cơn khủng hoảng khi để Manchester City 2 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu đầu tiên ở vòng đấu bảng Champions League.

Đội bóng của Jose Mourinho tưởng như đã tiếp tục chìm vào cơn khủng hoảng khi để Manchester City 2 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu đầu tiên ở vòng đấu bảng Champions League.

Real có lẽ phải cảm ơn chính Manchester City, khi đội khách vẫn tỏ ra non nớt kinh nghiệm khi thi đấu ở đấu trường châu Âu. Cho đến phút 85’, Manchester City vẫn đang dẫn Real Madrid 2-1 nhờ các pha lập công của Dzeko và Kolarov. Xen giữa hai bàn thắng trên, Real chỉ ghi được 1 bàn do công của hậu vệ người Brazil, Marcelo. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 phút cuối, Manchester City đã liên tiếp để Benzema và Ronaldo ghi bàn, giúp Real Madrid lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Cả hai tình huống ghi bàn của Benzema và Ronaldo đều diễn ra khá dễ dàng, trong bối cảnh hàng phòng ngự Manchester City thoải mái để các cầu thủ Real xử lý bóng trước khu vực cấm.

HLV Roberto Mancini của Manchester City đã không giấu được sự thất vọng khi đội bóng trắng tay rời sân Bernabeu. “Thật khó có thể chấp nhận kết quả như trên. Manchester City đã thua vì lùi xuống quá sâu sau khi dẫn 2-1 để bảo toàn tỷ số. Nhưng chính vì vậy, Real Madrid đã có điều kiện để gia tăng áp lực. Tôi rất thất vọng. Nhưng đây là bài học quý cho các cầu thủ trong chặng đường còn lại. Giải đấu mới chỉ qua vòng đầu tiên, và Manchester City vẫn còn rất nhiều cơ hội”, Mancini than thở.

Các cầu thủ Manchester City thì không bình tĩnh được như ông thầy của mình. Thủ môn Joe Hart, người đã chơi rất hay ở trận đấu trên cho rằng, hàng phòng ngự của Manchester City phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì thất bại trên. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà, Yaja Toure thì đánh giá, đây là trận đấu “đáng xấu hổ” của Manchester City. Toure cũng cho rằng đội bóng của mình còn quá non kinh nghiệm ở đấu trường Champions League.

HLV Jose Mourinho thì như thường lệ, “nổ vang” sau các chiến thắng của Real Madrid. Trước trận đấu này, Real Madrid vừa trải qua chuỗi trận đấu thất bại ở La Liga. Đội bóng của Mourinho chỉ thắng được 1 trận duy nhất trước đội “bé hạt tiêu” Granada, để thua 2 trận trước Getafe và Sevilla và bị Valencia cầm hoà 1-1.

HLV người Bồ Đào Nha cũng không quên khen ngợi học trò “cưng” Ronaldo. “Cậu ấy luôn luôn thể hiện là một cầu thủ chuyên nghiệp, nỗ lực tối đa vì đội bóng. Ronaldo hôm nay đã thi đấu rất xuất sắc”, Mourinho nói.

Trên bảng xếp hạng Liga, Real Madrid đang bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm. Hậu trường đội bóng áo trắng cũng không mấy yên ả, khi những bất đồng giữa nhóm cầu thủ người Bồ Đào Nha với các cầu thủ gốc Tây Ban Nha luôn trong cảnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Rất nhiều người yêu mến Real Madrid đã phản đối lối đá thực dụng Mourinho áp dụng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mourinho cũng bị cáo buộc đã khiến hình ảnh của Real Madrid ngày một xấu xí trong mắt dư luận và giới truyền thông.

Chiến thắng trước Manchester City, trong bối cảnh trên không khác chiếc phao cứu sinh, giúp cho đội bóng của Mourinho không tiếp tục chìm sâu xuống khủng hoảng. “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã cho thấy khi cần thể hiện sự tôn trọng với truyền thống của CLB, họ sẽ giành chiến thắng. Real Madrid đã chơi tốt, với quyết tâm giành trọn 3 điểm thể hiện ngay từ đầu trận. Đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Không có gì nghi ngờ khi đây là chiến thắng rất, rất xứng đáng của Real Madrid”, Mourinho tuyên bố.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm