| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo không khách sáo

Thứ Ba 24/06/2014 , 10:21 (GMT+7)

Tôi không nghĩ Ronaldo - đội trưởng Bồ Đào Nha - là khách sáo khi anh thừa nhận: “Có lẽ chúng tôi chỉ là một đội tầm trung".

Đúng thế. Ngay cả khi đoạt giải á quân Euro 2004 ngay trên sân nhà, Bồ Đào Nha vẫn chỉ là đội bóng tầm trung, có lẽ là đội khá, nhưng chưa phải là đội mạnh nhất.

Đội mạnh nhất sẽ không bao giờ phải thua một đội như Hy Lạp ngay trên sân nhà của mình, dù có phải chịu áp lực tâm lý.

Ronaldo còn lý giải thêm: "Sẽ là nói dối khi bảo rằng Bồ Đào Nha là một đội bóng mạnh. Chúng tôi có nhiều hạn chế, cầu thủ gặp chấn thương. Điều này không thể giúp bạn đánh bại những đội hàng đầu. Sẽ không có phép màu xảy ra. Bồ Đào Nha nằm ở bảng đấu khó cùng các đối thủ mạnh hơn chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ có thể vô địch giải năm nay".

“Phép màu” đã xảy ra trong trận Bồ gặp Mỹ, nhưng đó chỉ là một “phép màu nhỏ”. Ấy là khi tiếng còi mãn cuộc chuẩn bị vang lên, thì Bồ có bàn thắng san hòa 2-2 với Mỹ từ cú đánh đầu cận thành của Varela, cú đánh đầu đã giữ đội Bồ ở thêm với World Cup mấy ngày nữa.

Chỉ thế thôi! Vì ở lượt trận cuối, khi Bồ phải trần thân ra đấu với đội bóng châu Phi cực khó chịu là Ghana, thì Mỹ và Đức gặp nhau trong trận cầu mà nếu họ “cúi chào nhau” với một tỉ số hòa, Bồ sẽ bị loại ngay dù có thắng Ghana bao nhiêu bàn đi nữa. Đó là một nỗi đau trong bóng đá, điều không ai muốn nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Ngay khi như HLV Klinsmann nói: “Mỹ sẽ đá hết mình với Đức, và muốn giành thắng lợi”, thì cũng không còn chỗ cho đội bóng của Ronaldo ở vòng sau. Với Bồ, không phải “cánh cửa đang hẹp dần”, mà sẽ không còn cánh cửa nào nữa cả. Cứ nhìn nhận một cách thực tế như vậy để đỡ những ảo tưởng hay tự an ủi mình. Hãy chuẩn bị đá thật tốt trận cuối cùng, và chuẩn bị sẵn valy để về nước.

Brazil là quốc gia nói tiếng Bồ, nên đội Bồ của Ronaldo rất được yêu mến ở đây. Nhưng với lợi thế tinh thần ấy, Bồ Đào Nha vẫn chỉ chứng tỏ mình là “đội bóng tầm trung”.

Một đội bóng như vậy, chỉ chơi được tới cỡ như vậy, thì không nên có thêm bất cứ tham vọng gì tại Wolrld Cup này dù Bồ Đào Nha có trong đội hình một siêu sao như Ronaldo.

Không ai trách CR7, vì “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Và cũng không thể làm nên một mùa hạ thành công tại World Cup Brazil.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm