| Hotline: 0983.970.780

Rừng thông chết đứng vì thuốc độc trong Dự án du lịch Đại Ninh

Thứ Năm 23/03/2023 , 10:30 (GMT+7)

Hàng chục gốc thông với đường kính thân từ 19cm đến 40cm tại khu rừng giao Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý đã chết do hành vi khoan lỗ, đổ thuốc độc.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Ninh (gọi tắt là Dự án du lịch Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng đầu tư năm 2010 với tổng diện tích 3.595ha trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và xã Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Các hạng mục dự án nằm trải rộng, bao quát vùng đồi núi rộng lớn quanh hồ Đại Ninh.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Ninh (gọi tắt là Dự án du lịch Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng đầu tư năm 2010 với tổng diện tích 3.595ha trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và xã Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Các hạng mục dự án nằm trải rộng, bao quát vùng đồi núi rộng lớn quanh hồ Đại Ninh.

Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được thuê 1.000ha rừng, tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng xác định một diện tích lớn rừng đã bị chặt phá, lấn chiếm.

Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được thuê 1.000ha rừng, tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng xác định một diện tích lớn rừng đã bị chặt phá, lấn chiếm.

Ngày 22/3, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng phối hợp cùng Ban Quản lý bảo vệ rừng (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh) tổ chức kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại do hành vi phá rừng bằng hình thức khoan, đục lỗ thân cây đổ thuốc đầu độc.

Ngày 22/3, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng phối hợp cùng Ban Quản lý bảo vệ rừng (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh) tổ chức kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại do hành vi phá rừng bằng hình thức khoan, đục lỗ thân cây đổ thuốc đầu độc.

Theo thông tin, có khoảng trên 34 cây thông hàng chục năm tuổi với đường kính từ 19cm đến 40cm khu vực rừng tại xã Tà Hine (huyện Đức Trọng) do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý bị héo úa, chết do hành vi khoan, đục lỗ đổ thuốc độc.

Theo thông tin, có khoảng trên 34 cây thông hàng chục năm tuổi với đường kính từ 19cm đến 40cm khu vực rừng tại xã Tà Hine (huyện Đức Trọng) do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý bị héo úa, chết do hành vi khoan, đục lỗ đổ thuốc độc.

Trên thân những cây thông này bị khoan lỗ với độ sâu khoảng 5cm. Những kẻ phá rừng đã đổ chất độc làm cây chết mòn.

Trên thân những cây thông này bị khoan lỗ với độ sâu khoảng 5cm. Những kẻ phá rừng đã đổ chất độc làm cây chết mòn.

2 gốc thông hàng chục năm tuổi chết đứng do nhiễm độc. Một nhân viên thuộc Ban Quản lý bảo vệ rừng Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cho biết, vụ 34 cây thông ở xã Tà Hine bị đầu độc từ Tết Nguyên đán 2023 đến nay.

2 gốc thông hàng chục năm tuổi chết đứng do nhiễm độc. Một nhân viên thuộc Ban Quản lý bảo vệ rừng Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cho biết, vụ 34 cây thông ở xã Tà Hine bị đầu độc từ Tết Nguyên đán 2023 đến nay.

Một tán thông trong Dự án du lịch Đại Ninh bị chết dần do các hành vi tàn phá của người dân. 

Một tán thông trong Dự án du lịch Đại Ninh bị chết dần do các hành vi tàn phá của người dân. 

Ngoài việc khoan, đục lỗ đổ thuốc độc triệt hạ rừng thông, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều cây thông trong phạm vi dự án Công ty Sài Gòn - Đại Ninh chết do bị đốt. 

Ngoài việc khoan, đục lỗ đổ thuốc độc triệt hạ rừng thông, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều cây thông trong phạm vi dự án Công ty Sài Gòn - Đại Ninh chết do bị đốt. 

Vào tháng 10/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng có báo cáo số 816/BC-KL về việc kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và tình hình vi phạm quản lý đất đai trên lâm phần do Công ty Sài Gòn – Đại Ninh quản lý.

Vào tháng 10/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng có báo cáo số 816/BC-KL về việc kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và tình hình vi phạm quản lý đất đai trên lâm phần do Công ty Sài Gòn – Đại Ninh quản lý.

Qua tuần tra, kiểm tra tại các tiểu khu 363a, 363b, 364, 350, 363a, 365, 641 (do Công ty Sài Gòn – Đại Ninh quản lý) từ ngày 13/10/2020 – 20/10/2020, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vụ chiếm đất lâm nghiệp trồng cà phê, cà chua với tổng diện tích gần 3ha. 

Qua tuần tra, kiểm tra tại các tiểu khu 363a, 363b, 364, 350, 363a, 365, 641 (do Công ty Sài Gòn – Đại Ninh quản lý) từ ngày 13/10/2020 – 20/10/2020, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vụ chiếm đất lâm nghiệp trồng cà phê, cà chua với tổng diện tích gần 3ha. 

Trong đó các tiểu khu 364, 363a nằm trên địa bàn xã Tà Hine xảy ra 7 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích trên 1,8ha; tiểu khu 363b nằm trên địa bàn xã Phú Hội xảy ra 2 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 0,3ha; tiểu khu 641 nằm trên địa bàn xã Ninh Gia xảy ra 2 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 1.603 m2. Ở các vụ lấn chiếm này, lực lượng kiểm lâm chưa xác định được đối tượng vi phạm và Công ty Sài Gòn – Đại Ninh được cho là không kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Trong đó các tiểu khu 364, 363a nằm trên địa bàn xã Tà Hine xảy ra 7 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích trên 1,8ha; tiểu khu 363b nằm trên địa bàn xã Phú Hội xảy ra 2 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 0,3ha; tiểu khu 641 nằm trên địa bàn xã Ninh Gia xảy ra 2 vụ chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 1.603 m2. Ở các vụ lấn chiếm này, lực lượng kiểm lâm chưa xác định được đối tượng vi phạm và Công ty Sài Gòn – Đại Ninh được cho là không kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Một gốc thông còn sót lại tại hiện trường của vụ chặt phá, lấn chiếm đất trong Dự án du lịch Đại Ninh. 

Một gốc thông còn sót lại tại hiện trường của vụ chặt phá, lấn chiếm đất trong Dự án du lịch Đại Ninh. 

Ngoài những gốc thông bị triệt hạ lộ thiên thì còn nhiều gốc khác bị đốt cháy, lấp đất phi tang.  

Ngoài những gốc thông bị triệt hạ lộ thiên thì còn nhiều gốc khác bị đốt cháy, lấp đất phi tang.  

Liên quan đến vấn đề Sài Gòn – Đại Ninh để mất rừng, hồi tháng 4/2021, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng có văn bản 583/SNN-KL cung cấp số liệu phục vụ xác định giá trị thiệt hại tài nguyên rừng theo kết luận thanh tra tại dự án của Sài Gòn – Đại Ninh cho Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng xác định, đến nay có khoảng 257,05ha rừng giao cho Công ty Sài Gòn – Đại Ninh đã bị mất.

Liên quan đến vấn đề Sài Gòn – Đại Ninh để mất rừng, hồi tháng 4/2021, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng có văn bản 583/SNN-KL cung cấp số liệu phục vụ xác định giá trị thiệt hại tài nguyên rừng theo kết luận thanh tra tại dự án của Sài Gòn – Đại Ninh cho Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng xác định, đến nay có khoảng 257,05ha rừng giao cho Công ty Sài Gòn – Đại Ninh đã bị mất.

Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, thời gian qua, đối với diện tích rừng bị thiệt hại ở Dự án du lịch sinh thái Đại Ninh, cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp trồng rừng thay thế, phục hồi nhưng không khả quan. Cán bộ này cũng cho biết, trước vấn đề dự án chậm triển khai và để xảy ra các vụ việc phức tạp về lâm luật, Hạt đã nhiều lần đề xuất tỉnh thu hồi dự án.

Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, thời gian qua, đối với diện tích rừng bị thiệt hại ở Dự án du lịch sinh thái Đại Ninh, cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp trồng rừng thay thế, phục hồi nhưng không khả quan. Cán bộ này cũng cho biết, trước vấn đề dự án chậm triển khai và để xảy ra các vụ việc phức tạp về lâm luật, Hạt đã nhiều lần đề xuất tỉnh thu hồi dự án.

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Ảnh 09:50

ĐỒNG NAI Với hình thù đặc trưng, giống gà Mã Đà vừa có thể nuôi làm cảnh, vừa có thể để bán làm thịt đặc sản với giá trị kinh tế cao.

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Ảnh 17:00

Để chống hạn cho cây trồng, nông dân Hà Tĩnh đào giếng, lắp hệ thống tưới tự động, thậm chí đem cả thức ăn dự trữ cho trâu bò ra tấp ủ gốc cây.

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Ảnh 09:34

BẮC KẠN Hơn 100 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu, trưng bày, nhằm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh 15:30

Trường Sơn có vinh quang của Tổ quốc thống nhất, có nỗi đau của những Mẹ Việt Nam anh hùng và chứng tích rõ ràng nhất là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Ảnh 10:39

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt 4 ngày nay khiến cuộc sống người dân Hà Tĩnh đảo lộn, nhất là những nông dân 'chân lấm tay bùn'.

Lên rừng 'đổi gió' tắm suối giải nhiệt

Lên rừng 'đổi gió' tắm suối giải nhiệt

Ảnh 17:55

Thay vì xuống biển, hàng nghìn người dân ở vùng đồng bằng tỉnh Hà Tĩnh đổ xô lên huyện miền núi Hương Sơn tắm suối, giải nhiệt.

Xem thêm