| Hotline: 0983.970.780

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh để mất hàng trăm ha rừng

Thứ Bảy 18/03/2023 , 15:45 (GMT+7)

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Ninh được cho thuê 1.000ha rừng nhưng sau 13 năm, 257ha bị phá và khoảng 111ha đất rừng bị lấn chiếm.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Ninh (gọi tắt là Dự án Sài Gòn - Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh có diện tích 3.595ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1 nghìn ha. Dự án nằm trên 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Ninh (gọi tắt là Dự án Sài Gòn - Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh có diện tích 3.595ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1 nghìn ha. Dự án nằm trên 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, diện tích các phân khu nằm trải rộng ở khu vực hồ Đại Ninh. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai từ năm 2010 và hoàn thiện, đưa vào sử dụng năm 2018.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, diện tích các phân khu nằm trải rộng ở khu vực hồ Đại Ninh. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai từ năm 2010 và hoàn thiện, đưa vào sử dụng năm 2018.

Tuy nhiên, hiện dự án Sài Gòn - Đại Ninh mới chỉ thi công được 15 nhà làm việc của chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20km đường nội bộ. Còn lại vẫn 'án binh bất động'.

Tuy nhiên, hiện dự án Sài Gòn - Đại Ninh mới chỉ thi công được 15 nhà làm việc của chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20km đường nội bộ. Còn lại vẫn “án binh bất động”.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đến cuối năm 2021, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh mới đầu tư vào dự án khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đến cuối năm 2021, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh mới đầu tư vào dự án khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, suốt 13 năm qua, Dự án Sài Gòn - Đại Ninh đã để 257ha rừng bị phá và khoảng 111ha đất rừng bị lấn chiếm.

Đáng lưu ý, suốt 13 năm qua, Dự án Sài Gòn - Đại Ninh đã để 257ha rừng bị phá và khoảng 111ha đất rừng bị lấn chiếm.

Một hạng mục dang dở trong Dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Một hạng mục dang dở trong Dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Một công trình tạm bợ, xập xệ trong phạm vi dự án.

Một công trình tạm bợ, xập xệ trong phạm vi dự án.

Đối với Dự án Sài Gòn - Đại Ninh, năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận số 929 về những sai phạm tại dự án.

Đối với Dự án Sài Gòn - Đại Ninh, năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận số 929 về những sai phạm tại dự án.

Kết luận 929 cũng xác định Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Kết luận 929 cũng xác định Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã sửa đổi một số nội dung trong kết luận số 929, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án trên và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

Tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã sửa đổi một số nội dung trong kết luận số 929, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án trên và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

Liên quan đến việc mất 257ha rừng tại dự án, cuối năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng buộc chủ đầu tư dự án phải bồi thường trên 18 tỷ đồng.

Liên quan đến việc mất 257ha rừng tại dự án, cuối năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng buộc chủ đầu tư dự án phải bồi thường trên 18 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh đã thành lập Ban quản lý rừng để quản lý diện tích rừng được giao, cho thuê nhưng vẫn xảy ra tỉnh trạng mất rừng.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh đã thành lập Ban quản lý rừng để quản lý diện tích rừng được giao, cho thuê nhưng vẫn xảy ra tỉnh trạng mất rừng.

Xem thêm
Triển khai Đề án thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đa ngành, đa lĩnh vực. Xuất khẩu cá tra kỳ vọng tăng trưởng 5 - 10%. Vùng chuyên canh cây cảnh mang lại thu nhập hơn 300 tỷ đồng/năm. Giá heo hơi đạt mốc 74.000 đồng/kg.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Hồi sinh đào sau tết chuẩn bị cho vụ mới

Sau Tết Nguyên đán, làng đào Nhật Tân tất bật gom đào từ phố về vườn để hồi sinh, chăm sóc cho vụ Tết năm sau.

Bình luận mới nhất