| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn mưa sụt sùi đón Đại tướng Lê Đức Anh

Thứ Sáu 03/05/2019 , 17:05 (GMT+7)

Chuyến bay đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ chiều 3/5 trong cơn mưa nặng hạt.

Khoảng 45 phút sau, linh xa đi vào đường Pasteur, dừng lại trước nhà riêng cố Chủ tịch một phút trước khi tiếp tục di chuyển.

Trong thời gian này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Nghĩa trang TP.HCM kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh. 

Một số lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã có mặt tại nghĩa trang như Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân. Sau đó, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có mặt trong lễ đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Cùng thời điểm này, khu vực Nghĩa trang TP.HCM trời nắng trở lại sau cơn mưa. Nhiều người dân đã đến nghĩa trang chờ đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Hình ảnh TP.HCM đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh:

 
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công tác chuẩn bị tại nghĩa trang TP.HCM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến lễ tiễn đưa Đại tướng.
 
Rất nhiều người dân đến lễ tiễn đưa Đại tướng với băng tang trên đầu.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.