| Hotline: 0983.970.780

Sân có đông vì "Táo giao thông"?

Thứ Năm 06/03/2014 , 07:00 (GMT+7)

Trong 5 năm trở lại đây, từng có nhiều ý kiến mỉa mai ra mặt là Hà Nội T&T phải trả tiền để có người cổ động.

Phản ứng của giới hâm mộ bóng đá Thủ đô rất khác nhau xoay quanh quyết định của CLB Hà Nội T&T mời diễn viên Chí Trung làm Chủ tịch Hội CĐV đội bóng. Bầu Hiển và ban lãnh đạo Hà Nội T&T đang nỗ lực lôi kéo CĐV Hà Nội để lấp đầy sân Hàng Đẫy mỗi chiều cuối tuần.

Quyết định của Hà Nội T&T là hoàn toàn có thể hiểu được, trong bối cảnh sân Hàng Đẫy thường xuyên được liệt vào danh sách các sân vắng khách nhất ở V.League.

Dù trong 5 năm trở lại đây, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng là CLB có thành tích tốt nhất với V.League với 2 lần đăng quang chức vô địch và thường trực nằm trong tốp 3, nhưng lượng CĐV chưa bao giờ quá con số vài trăm.

Nhiều ý kiến mỉa mai ra mặt, là Hà Nội T&T phải trả tiền để có người cổ động.

So với các đội bóng ở khu vực phía Bắc như Hải Phòng, Thanh Hóa, SLNA hay thậm chí là Ninh Bình, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có lực lượng CĐV yếu nhất.

Con số thống kê lượng khán giả ở sân Hàng Đẫy trong mỗi trận đấu của Hà Nội T&T luôn đứng ở nhóm cuối, bất chấp việc BTC đã “kê khống” lên 1 lượng đáng kể.

Khi Hà Nội còn 2 đội bóng ở V.League là Hòa Phát Hà Nội và HN.ACB, lượng CĐV của Hà Nội T&T èo uột. Nhưng ngay cả khi 2 đội bóng nói trên giải thể, số lượng CĐV của Hà Nội T&T cũng không tăng lên là bao.

Qua gần 10 năm đầu tư vào bóng đá, khán giả có lẽ là điểm yếu lớn nhất chưa bao giờ Hà Nội T&T và bầu Hiển khắc phục được. Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội cũng không ít lần phải than thở vì chuyện này.

Quyết định mời nghệ sĩ Chí Trung về làm Chủ tịch Hội CĐV đội bóng của Hà Nội T&T thực ra đã có từ cuối mùa giải năm ngoái. “Táo giao thông”, biệt danh thường được gọi của nghệ sĩ Chí Trung cũng đã xuất hiện liên tục tại sân Hàng Đẫy thời gian vừa qua để hâm nóng người hâm mộ. Hoạt động của nghệ sĩ Chí Trung thời gian gần đây càng năng nổ hơn, khi anh chủ động liên hệ với giới truyền thông, lên chương trình lôi kéo các CĐV, tập trung vào những người trẻ.

“Chúng ta, những người trẻ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội không phân biệt gốc gác, vùng miền… hãy cùng chung niềm vui với bóng đá…”, đấy là một đoạn trong thông cáo của Chí Trung gửi người hâm mộ.

Giải thích thêm về quyết định nhận lời mời của bầu Hiển, nghệ sĩ Chí Trung cho biết, anh muốn bóng đá Thủ đô không bị lép vế so với các địa phương khác.

“Tôi muốn nói rằng thời của CAHN, Thể Công ngày xưa đã quá xa, và nếu hiện nay các CLB này trở lại thì cũng đã bị thương mại hóa, không còn như trước. Chúng ta có thể là CĐV của bất kỳ đội bóng lớn nào trên thế giới, như Real Madrid, MU, Barcelona… nhưng tất cả chỉ là niềm vui vay mượn. Bản thân tôi cũng là 1 CĐV của MU, nhưng tựu chung lại thì tình yêu lớn nhất vẫn là bóng đá Việt Nam. Tất cả những gì tôi làm đều vì tình yêu với bóng đá Hà Nội, bóng đá Việt Nam”, Chí Trung nói.

Trên nhiều diễn đàn, phản ứng của người hâm mộ Hà Nội về lời kêu gọi của “Táo giao thông” khá chia rẽ. Một số cảm thấy hào hứng với kế hoạch của Chí Trung, nhưng không ít người khác vẫn tuyên bố, không coi Hà Nội T&T là “đội nhà”.

“Một đời Thể Công, mãi mãi Thể Công”, đây chính là slogan của nhiều CĐV đội bóng quân đội trước kia. Nhiều CĐV tuyên bố, sẽ không bao giờ trở thành CĐV của Hà Nội T&T.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm