| Hotline: 0983.970.780

Sắp diễn ra Festival Thủy sản Việt Nam- Phú Yên 2014

Thứ Ba 25/03/2014 , 09:30 (GMT+7)

Sẽ có 18 sự kiện diễn ra từ ngày 27/3 đến 2/4 tại các địa phương ven biển Phú Yên.

Từ cuối tháng 9/2013, Bộ NN-PTNT đã có cuộc họp bàn với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về công tác triển khai Festival Thủy sản Việt Nam 2014 được tổ chức tại tỉnh với chủ đề “Thủy sản Việt Nam - Hội nhập và phát triển”.

Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo cho Tổng cục Thủy Sản tham gia ý kiến về chuyên môn; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức 5 hoạt động trong Festival do Bộ thực hiện; chỉ đạo cho Sở NN-PTNT Phú Yên các tỉnh, thành phố có biển trong cả nước hưởng ứng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival lần này.

Festival Thủy sản Việt Nam-Phú Yên năm 2014 là hoạt động mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2014). Đây cũng là ngày hội của lao động nghề cá Việt Nam; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghề khai thác, bảo quản, chế biến sản phẩm cá ngừ đại dương giữa ngư dân các làng biển với các DN thu mua chế biến thủy sản, các nhà khoa học; xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến, XK thủy sản Việt Nam. 

Điểm nhấn của Festival Thủy sản Việt Nam-Phú Yên lần này là những hoạt động đặc biệt nhằm tôn vinh nghề câu cá ngừ đại dương; đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu và quảng bá đặc sản cá ngừ đại dương Việt Nam. Thông qua Festival Thủy Sản lần này, Phú Yên sẽ giới thiệu nét đặc sắc văn hóa biển, là dịp để tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể miền biển Việt Nam; quảng bá và xúc tiến du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là ẩm thực cá ngừ đại dương của nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của nghề câu cá ngừ đại dương.

Trong suốt 7 ngày (từ 27/3 đến 2/4), Festival Thủy Sản Việt Nam-Phú Yên 2014 sẽ diễn ra các sự kiện chính: Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam; tổ chức hội chợ triển lãm thủy sản, công nghiệp và thương mại khu vực Duyên hải Nam Trung bộ; hội thảo xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững; hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 và công bố quy hoạch phát triển ngành Thủy sản đến năm 2020;

Ban tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam 2014 tại Phú Yên sẽ mời 28 đoàn của các tỉnh có biển trong cả nước tham dự. Ngoài ra, trong Festival lần này còn có 18 đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự các nước và 9 tổ chức, cơ quan quốc tế tham gia.

Hội nghị tổng kết vụ cá Bắc, triển khai vụ cá Nam; tổ chức trình diễn lễ hội cầu ngư, nét đặc trưng vùng biển Nam Trung bộ; lễ phát động thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản với thông điệp “Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân”; tổ chức ngày hội cá ngừ Việt Nam với các hoạt động như hội thi và liên hoan ẩm thực cá ngừ đại dương, lễ hội đường phố, chương trình nghệ thuật ngày hội cá ngừ Việt Nam;

Diễn đàn nâng cao hiệu quả khai thác cá ngừ đại dương; chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, ca nhạc; tuần lễ triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tham quan du lịch biển, đảo tại đảo vịnh Xuân Đài (Sông Cầu), gành Đá Đĩa (Tuy An), Bãi Môn - Mũi Điện, vịnh Vũng Rô (Đông Hòa)…

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam-Phú Yên 2014 còn có những hoạt động thể thao, văn hóa khác; đặc biệt có triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra từ ngày 28/3 - 03/4/2014.

Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: "Kinh tế biển đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên năm 2014 ngoài mục đích chính là định hình và xây dựng một chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững và hiệu quả hơn, đây cũng là cơ hội để phác họa nét độc đáo của văn hóa biển, văn hóa ngư dân.

Những sinh hoạt truyền thống của ngư dân mọi miền đất nước kết hợp với bản sắc riêng của Phú Yên sẽ tạo ra sự đa dạng của chương trình Festival, đồng thời qua đó du khách sẽ hiểu hơn về con người và quê hương Phú Yên với những địa danh gắn liền với biển".

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm