| Hotline: 0983.970.780

Sau Asiad 2018, bóng đá Việt Nam giải quyết xong bài toán tiền đạo

Thứ Hai 03/09/2018 , 06:52 (GMT+7)

Hiếm có giải đấu nào mà các đội tuyển Việt Nam có đông tiền đạo đến thế, và từng người trong số họ đều có chất lượng gần bằng nhau. Hầu hết các tiền đạo có mặt tại Indonesia cũng đều đã ghi bàn ở Asiad vừa kết thúc.

Thành phần mà HLV Park Hang Seo mang đến Asiad 2018 có đến 8 cầu thủ có thể đá tiền đạo, gồm Anh Đức, Đức Chinh, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng và Minh Vương.

Bóng đá Việt Nam hiện có nhiều tiền đạo có chất lượng (ảnh: Huyền Trang)

Ngoại trừ Hà Đức Chinh, 7/8 cầu thủ còn lại đều đã ghi bàn ở Asiad vừa kết thúc. Trong đó, Văn Quyết, Công Phượng và Quang Hải mỗi người đã ghi 2 bàn.

Không có tiền đạo nào của đội tuyển Olympic Việt Nam ghi số bàn thắng vượt trội, do đặc thù sử dụng nhân sự của HLV Park Hang Seo là muốn xoay vòng các chân sút trong giải, đồng thời với đẳng cấp của bóng đá Việt Nam so với trình độ chung của bóng đá châu Á, có muốn ghi nhiều bàn thắng của cũng không được (trình độ của bóng đá Việt Nam mà đá với Nhật Bản, Bahrain, Syria, Hàn Quốc và UAE có bàn thắng đã là giỏi, sao có thể đòi hỏi nhiều bàn).

Điểm đáng khen của các chân sút của đội tuyển Olympic Việt Nam khi được sử dụng là họ rất tự tin và từng người đều có những ưu điểm, những kỹ năng tốt để đáp ứng vị trí mà mình đảm nhiệm.

Anh Đức mạnh mẽ trong các pha không chiến nhờ thể hình tốt. Cầu thủ này giàu kinh nghiệm và biết cách gây áp lực lên các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh mình.

Việc Anh Đức chỉ ghi được 1 bàn thắng tại giải là vấn đề đã được giải thích ở trên, xung quanh việc chúng ta không phải đội mạnh ở tầm châu Á, chủ yếu thắng bằng đấu pháp chứ không thể đá tấn công ào ạt và hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng trong mỗi trận đấu.

Cũng đừng quên trong pha ghi bàn của Văn Toàn giúp Olympic Việt Nam đánh bại Syria ở tứ kết, có công cực lớn của Anh Đức, đến từ một pha tâng bóng qua đầu thủ môn đúng thời điểm và xuất sắc về mặt kỹ thuật, mà không phải tiền đạo nào cũng có thể thực hiện được.

Còn Văn Quyết xứng tầm với vai trò thủ lĩnh. Như chúng tôi từng đề cập trước giải, Văn Quyết rất ổn định, là ngòi nổ nguy hiểm ngay phía sau trung phong cắm, đồng thời biết cách xuất hiện ở các điểm nóng để giải quyết tình huống, và 2 bàn thắng của anh là minh chứng.

Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức là những quân khí lợi hại của HLV Park Hang Seo, tuỳ vào từng thời điểm và từng tình huống trên sân, mà vị HLV người Hàn Quốc sẽ sử dụng họ để phát huy hiệu quả.

Quang Hải ngày càng chững chạc, ngày càng hay. Dù Quang Hải có thể chưa đạt điểm phong độ và trạng thái hưng phấn thể thao tốt nhất của anh ở giải năm nay, nhưng cầu thủ của CLB Hà Nội vẫn là một trong những cầu thủ đá hay nhất tại Asiad 2018, bên phía đội tuyển Olympic Việt Nam.

Ngoài những cái tên kể trên, đội tuyển Olympic Việt Nam thông qua giải phát hiện thêm một ngòi nổ mới, đó là Trần Minh Vương, người có khả năng đá phạt trực tiếp hay không kém Quang Hải, đồng thời có khả năng bùng nổ bằng các pha dứt điểm từ xa hoặc đột phá gây rối hàng thủ đối phương.

Nhìn chung, so với cách đây vài năm, vấn đề tiền đạo không còn là vấn đề nan giải đối với các đội tuyển Việt Nam. Nhiều tiền đạo nội giờ đã có thêm đất diễn ở giải trong nước, giúp cho số lượng và chất lượng các chân sút nội đang tăng lên.

Ngoài những tiền đạo có mặt trong thành phần đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 2018, bóng đá nội vẫn còn 2 trung phong khác, có thể hình tốt và có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia, tại AFF Cup 2018, là Hà Minh Tuấn và Nguyễn Tiến Linh. Tức là số lượng tiền đạo của bóng đá nội giờ là con số mơ ước so với vài năm trước.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm