| Hotline: 0983.970.780

Sau "chết hụt" là giải tán?

Thứ Tư 10/10/2012 , 09:56 (GMT+7)

Tương lai của CLB Bóng đá Hà Nội (và cả đội trẻ bóng đá Hà Nội) cho tới lúc này vẫn là một dấu hỏi.

Cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn

Hơn mấy chục con người đang trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Tương lai của CLB Bóng đá Hà Nội (và cả đội trẻ bóng đá Hà Nội) cho tới lúc này vẫn là một dấu hỏi.

Một nguồn tin của NNVN cho biết, tài khoản của bầu Kiên hiện bị kiểm soát chặt chẽ. Cả hai đội bóng của ông Kiên, vì vậy để có thể tồn tại là một bài toán hết sức hóc búa.

Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ vừa qua cho biết, CLB Bóng đá Hà Nội có thể sẽ được trả cho Hà Nội. Nhưng tới thời điểm hiện tại, chưa một lãnh đạo nào của UBND TP và Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết ý kiến chính thức. Một lãnh đạo thể thao Hà Nội thì đặt câu hỏi: “Trả về cho ai, và trước đây thì ai giao hai đội trên cho bầu Kiên để mà bảo trả về?”.

Trên thực tế thì cả hai đội bóng trên đã tính tới phương án giải tán, không tham dự V.League và giải hạng Nhất 2013. Đây chính là lý do dẫn đến những thông tin trái ngược về số phận của hai đội trong các ngày 5 và 6/10 vừa qua.

GĐĐH Lê Xuân Thông chỉ trong một buổi chiều đã phải liên tục đính chính những gì vừa nói trước đó chỉ ít phút đồng hồ. Các thành viên của CLB Bóng đá Hà Nội đều xác định, tương lai đội bóng lúc này chỉ còn biết… chờ.

"Bóng đá không chỉ đơn thuần là thể thao, mà còn mang tính chất chính trị-xã hội”, ông Tuấn cho biết. Tuy nhiên, với hai đội bóng của bầu Kiên, câu chuyện có vẻ như khá phức tạp. Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Nguyễn Đình Lân hôm qua khẳng định, chưa có chủ trương nào về việc CLB Bóng đá Hà Nội sẽ được trả về cho Hà Nội.

Với các cầu thủ, quãng thời gian này thật sự là giai đoạn khó khăn. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ ý kiến chính thức nào từ phía lãnh đạo đội. Lâu nay mọi chuyện của CLB đều đã quen do bầu Kiên quyết định. Thế nên giờ đội không biết phải làm như thế nào. Hợp đồng của tôi với CLB vẫn còn thời hạn. Tôi được biết trong trường hợp giải thể đội bóng, tôi sẽ thành cầu thủ tự do. Nhưng tìm được đội bóng mới cũng không phải chuyện dễ dàng vì giờ đội nào cũng khó khăn”, một cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội (xin được không nêu tên) nói.

Biên chế cả hai đội bóng của bầu Kiên hiện có khoảng trên dưới 60 cầu thủ. Nổi tiếng nhất có Công Vinh, Thành Lương, Timothy. Cả Công Vinh và Thành Lương đều từ chối đề cập đến tương lai của hai đội bóng cũng như cá nhân. Tuy nhiên, có thể chắc là với hai cầu thủ trên, việc tìm một CLB mới không quá khó. Nhưng với số còn lại, câu chuyện sẽ thực sự căng thẳng. Trong bối cảnh từ Bắc vào Nam, các CLB đều siết chặt việc chi tiêu, không dễ để tìm được một bến đỗ mới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn hôm qua khẳng định, Tổng cục sẽ phối hợp với VFF, VPF (Cty Cổ Phần bóng đá chuyên nghiệp VN) để làm việc với các địa phương và CLB đang trong hoàn cảnh khó khăn, đánh giá lại thực tế để tìm giải pháp hỗ trợ. Theo ông Tuấn, trong tình hình hiện nay, các cơ quan Nhà nước sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ bóng đá, trong chừng mực nhất định.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm