Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa cho các giám đốc Sở ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Chiều 20/2, kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua số lượng cơ quan chuyên môn gồm 16 Sở.
Trong đó, 7 Sở mới được thành lập, gồm: Sở Tài chính (sáp nhập Sở Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư) do bà bà Lê Thị Huỳnh Mai làm giám đốc; Sở Giao thông Công chánh (Sở Giao thông Vận tải và tiếp nhận một số chức năng từ Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông) do ông Trần Quang Lâm làm giám đốc; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Thông tin - Truyền thông) do ông Lâm Đình Thắng làm giám đốc.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định cho 7 giám đốc Sở mới được thành lập sau sắp xếp. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Sở Tài nguyên và Môi trường (sáp nhập Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở NN-PTNT) do ông Nguyễn Toàn Thắng làm giám đốc; Sở Xây dựng (sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc) do ông Trần Hoàng Quân làm giám đốc; Sở Nội vụ (sáp nhập Sở Nội vụ và Sở Lao động Thương binh - Xã hội) do ông Võ Ngọc Quốc Thuận làm giám đốc, Sở Dân tộc và Tôn giáo (sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc) do ông Nguyễn Duy Tân làm giám đốc.
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định và tặng hoa cho giám đốc và 7 phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Ngoài ra, 8 đơn vị chỉ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong gồm: Sở Du lịch do bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm giám đốc; Sở Văn hóa và Thể thao do ông Trần Thế Thuận làm giám đốc; Sở Y tế do ông Tăng Chí Thượng làm giám đốc; Sở Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Văn Hiếu làm giám đốc; Sở Tư pháp do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm giám đốc; Sở Công Thương do ông Bùi Tá Hoàng Vũ làm giám đốc; Văn phòng UBND TP.HCM do ông Đặng Quốc Toàn làm Chánh văn phòng; Thanh tra thành phố do ông Trần Văn Bảy làm Chánh Thanh tra TP.
Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm do bà Phạm Khánh Phong Lan làm giám đốc tiếp tục được duy trì theo Nghị quyết 98.
Sở An toàn thực phẩm sẽ có 5 đơn vị trực thuộc thay vì 6 đơn vị như trước. Bộ máy của Sở An toàn thực phẩm gồm: Văn phòng, Thanh tra, các phòng Quản lý hành nghề, Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Giám sát ngộ độc thực phẩm và truyền thông.
Trong vòng 30 ngày kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được ban hành.
Trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, UBND TP.HCM cũng giảm 8 cơ quan hành chính khác xuống còn 3 cơ quan hành chính gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố.
Các đơn vị sự nghiệp công lập của TP.HCM giảm từ 35 xuống còn 32 đơn vị. Trong đó, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và 6 báo, tạp chí thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo lộ trình của Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí; Các Trường Cao đẳng thuộc UBND TP.HCM thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo lộ trình của Đề án sắp xếp các Trường Cao đẳng.
Riêng đối với Thành phố Thủ Đức, cơ cấu bộ máy giảm từ 16 cơ quan xuống còn 14 cơ quan trực thuộc. Các quận, huyện giảm từ 12 cơ quan xuống còn 10 cơ quan.
Cụ thể, UBND TP Thủ Đức có 14 cơ quan là các phòng: Nội vụ; Quy hoạch - Đất đai; Giao thông Công chánh; Văn phòng HĐND và UBND; Tư pháp; Thanh tra; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Khoa học - Công nghệ và Thông tin; Thanh tra xây dựng; Trung tâm Hành chính công.
Các quận, huyện còn lại sẽ có 10 cơ quan gồm: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra quận, huyện; Văn phòng UBND ở quận (hoặc Văn phòng HĐND và UBND ở huyện); Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Tài nguyên và Môi trường quận (hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường ở huyện); Y tế; Phòng Giáo dục và Đào tạo.