Luis Garcia ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea năm 2005 |
Từng cùng nằm trong nhóm 4 đội thống trị bóng đá Anh và châu Âu, giai đoạn từ năm 2005 đến 2010, nhưng đó cũng là điểm cắt duy nhất giữa Liverpool và Chelsea ở lục địa già. Trước và sau giai đoạn này, họ phát triển ngược chiều nhau.
Trước 2005, Liverpool là vua ở châu Âu và nhiều lần đoạt Cup C1. Sau năm 2010, Liverpool tụt hậu và gần như biến mất khỏi Champions League, trong khi Chelsea vẫn giữ được tiềm lực và nhiều mùa là đại diện duy nhất của bóng đá Anh tại lục địa già.
Trận đấu đáng nhớ đầu tiên, cũng gây ra sự ồn ào nhiều nhất chính là cuộc đọ sức ở bán kết lượt về Champions League mùa 2004-05. Liverpool có lợi thế hòa 0-0 trên sân khách lượt đi và lọt vào chung kết bằng “bàn thắng ma” của Luis Garcia (cách gọi của Jose Mourinho).
Cú dứt điểm của chân sút người Tây Ban Nha đi về hướng khung thành Chelsea nhưng ngay cả các trọng tài cũng không chắc 100% liệu bóng qua vạch vôi hay chưa. Ngày ấy không có công nghệ VAR, và trọng tài chính hôm ấy – ông Lubos Michel – không bẻ còi. Ông công nhận bàn thắng và Liverpool vào chung kết, rồi vô địch sau đó.
Chiến thắng của Liverpool mở ra một cuộc khẩu chiến dài trên mặt báo, bởi Chelsea khi ấy được ông chủ Roman Abramovich đầu tư hàng trăm triệu USD để vô địch châu Âu. Dù vậy, sự thật không thể thay đổi, và Chelsea phải chờ tới tận năm 2012 mới lên đỉnh châu Âu.
Cũng bởi chiến thắng này, Liverpool mở ra một bước ngoặt mới ở Champions League khi lần đầu tiên một nước (Anh) có 5 CLB đá vòng bảng do "The Kop" bị văng khỏi top 4. Về sau, UEFA phải bổ sung thêm điều luật rằng đội xếp thứ tư của một quốc gia sẽ mất suất đá Champions League, nếu đội vô địch của nước ấy nằm ngoài top 4.
Vài tháng sau trận đấu gây tranh cãi, Liverpool lại gặp Chelsea, lần này ở vòng bảng Champions League, nhưng bất phân thắng bại. Mùa 2006-2007, số phận run rủi lại đưa hai đội chạm mặt nhau ở bán kết. Và dù không có bàn thắng ma nào, đội bóng áo đỏ vẫn đi tiếp bằng loạt sút luân lưu, sau khi mỗi đội có một chiến thắng 1-0. Thất bại này là một phần nguyên nhân khiến Mourinho bị sa thải sau đó vài tháng.
Mãi tới mùa 2007-08, Chelsea mới lần đầu đánh bại Liverpool ở bán kết Champions League. Một năm sau đó, “The Blues” lặp lại thành tích ở tứ kết. Tuy nhiên, ở cả hai lần, đội bóng thành London đều không hưởng niềm vui trọn vẹn khi không thể lên ngôi vô địch.
11 năm là khoảng thời gian dài để CĐV Liverpool và Chelsea chạm mặt nhau ở sân chơi châu Âu, lần này là trận tranh Siêu Cup vào đêm 14/8.