| Hotline: 0983.970.780

Siêu Cúp nước Anh: ĐỀ-PA CHO THAM VỌNG MỚI

Thứ Sáu 06/08/2010 , 07:30 (GMT+7)

Chelsea được đánh giá cao hơn M.U ở trận Siêu cúp Anh.

Theo truyền thống, trận Siêu cúp Anh (Community Shield) diễn ra giữa 2 đội vô địch Premier League và cúp FA coi như là trận khai mạc mùa bóng mới tại xứ sở sương mù. Mùa bóng 2009-2010, do Chelsea vô địch cả Premier League lẫn Cúp FA nên á quân Premier League được "đôn" lên, tranh Community Shield với Chelsea.

Hè này, Chelsea và M.U không có những cuộc mua sắm ồ ạt hoặc chiêu mộ những ngôi sao lớn. "Quỷ đỏ" hài lòng với  bản hợp đồng của Javier Hernandez (tiền đạo trẻ Mexico tỏa sáng ở World Cup 2010 với các bàn thắng vào lưới Achentina và Pháp) cùng trung vệ trẻ Chris Smalling. Còn Chelsea để Michael Ballack, Joe Cole và Juliano Belletti ra đi theo dạng tự do, thay thế bằng Yossi Benayoun và tân binh Braxin Ramires.

Cả hai "ông lớn" của bóng đá Anh đều thành công trong việc giữ chân những trụ cột của mình. M.U không mất Wayne Rooney hay Nemanja Vidic trước những sự tấn công mạnh mẽ của Real. Chelsea "trói" được các trụ cột như Ashley Cole, Didider Drogba và Nicolas Anelka trước sự dòm ngó dữ dội từ các CLB cả trong lẫn ngoài nước Anh.

Chelsea được đánh giá cao hơn M.U ở trận Siêu cúp Anh. Bởi dẫu sao, lực lượng của họ so với đối thủ vẫn "ngon" hơn. "Quỷ đỏ" sau khi mất Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez mùa trước đã có dấu hiệu chững lại. Việc HLV Ferguson phải giữ một loạt lão tướng như Van der Sar, Giggs, Neville, Scholes, Owen cho thấy M.U chưa tìm được nguồn lực trẻ thay thế lứa đàn anh đã ở đoạn cuối sự nghiệp.

Ông Ferguson hiện đỡ lo lắng phần nào về khả năng ghi bàn của M.U. Mùa trước, đội chủ sân Old Trafford quá phụ thuộc vào Wayne Rooney và khi anh chấn thương hồi nửa cuối mùa giải, M.U tuột dốc, tự đầu hàng trong cuộc đua vô địch với Chelsea. Còn mùa này, những trận gaio hữu trước thềm cho thấy các cầu thủ trẻ như Hernandez, Macheda… có thể chia lửa được cùng đàn anh Rooney. Vấn đề là họ đừng "thử kêu, đốt tịt" thì khổ cho ông già gân Ferguson.

Mùa bóng vừa qua, Chelsea chứng tỏ họ là đội mạnh nhất nước Anh khi vượt cột mốc ghi 100 bàn qua 38 trận ở Premier League. Hàng công Chelsea rất mạnh với Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh Drogba, Anelka (vua phá lưới Premier League một mùa trước đó) cùng 2 tiền vệ Frank Lampard và Florent Malouda ghi tổng cộng 40 bàn. Chelsea toàn thắng cả 6 trận trước Liverpool, Arsenal, M.U ở Premier League chứng tỏ sự ổn định về phong độ ở các trận đấu lớn trong phạm vi bóng đá Anh.

Mùa này, cuộc chiến ngôi vương có thể khốc liệt hơn. Và chiếc Siêu Cúp có thể được xem là cú đề-pa cho tham vọng của cả hai đội.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm