| Hotline: 0983.970.780

Siêu nhân Messi khiến thế giới ngất ngây

Thứ Năm 14/03/2013 , 09:27 (GMT+7)

Trong một ngày toả sáng rực rỡ của Lionel Messi, Barcelona đã làm ngất ngây trái tim các cules khi đánh bại AC Milan 4-0, qua đó giành quyền vào tứ kết với tỉ số chung cuộc 4-2.

Trong một ngày toả sáng rực rỡ của Lionel Messi, Barcelona đã làm ngất ngây trái tim các cules khi đánh bại AC Milan 4-0, qua đó giành quyền vào tứ kết với tỉ số chung cuộc 4-2.

Chiến thắng trước AC Milan hôm qua đã đập tan những chỉ trích nhằm vào đội bóng xứ Catalan cùng những hoài nghi rằng tiqui-taka đã hết thời. Trước trận đấu, tiền vệ nhạc trưởng Xavi của Barca tuyên bố, đội chủ sân Noucamp sẽ tổng tiến công để giành chiến thắng. Trên thực tế, Barca đã không cho các cầu thủ AC Milan một phút nghỉ ngơi trong suốt thời gian hai hiệp đấu. Barca giành tới gần 70% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 14 cú sút cầu môn và 6 lần được hưởng phạt góc. 4/14 pha kết thúc của Barca đã chuyển hoá thành bàn thắng.

Lionel Messi chính là ngôi sao sáng nhất trong dàn tấn công của Barcelona ở trận đấu hôm qua. Tiền đạo người Argentina lập một cú “đúp”, mở ra chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ Catalan. Bàn thắng đầu tiên của Messi xứng đáng là siêu phẩm, được thực hiện khi trận đấu chỉ mới bắt đầu được 5 phút. Đây là bàn thắng có ý nghĩa cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ Barca. Sau chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại, trong đó có 2 trận thua trước kình địch Real Madrid và thất bại 0-2 trước chính AC Milan ở lượt đi, Barca đã hứng chịu vô vàn lời chỉ trích từ nhiều phía. Một số ý kiến thậm chí cho rằng, Tiqui-taka đã bị bắt bài, và Barca không còn thể hiện được sức mạnh như khi còn dưới tay Pep Guardiola.

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Barca thi đấu quyết tâm hơn. Đội chủ sân Nou Camp không ngừng gia tăng sức ép về phía AC Milan. Vừa trở lại sau khi dưỡng thương, tiền vệ nhạc trưởng Xavi đã có một trận đấu xuất sắc, điều phối hầu hết các đường lên bóng của Barca. Cùng với khả năng cơ động của Iniesta và Buquest, Barca hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Ở hai cánh, Jordi Alba và Alves liên tục dâng cao, đẩy AC Milan vào thế phải chống đỡ từ mọi hướng.

Theo một vài ý kiến, AC Milan đã phạm sai lầm khi chọn lối chơi phòng ngự quá thụ động, nhường phần lớn diện tích sân cho Barca thoải mái thi triển khả năng tấn công. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi, đội bóng Italy đã đến sân Nou Camp với tâm lý phòng ngự chặt để bảo toàn tỷ số. Điều này đã vô tình giúp Barca không chịu áp lực phòng ngự nặng như ở trận lượt đi. Tuy nhiên có một thực tế khó chối bỏ, là so với trận đấu trên sân San Siro, các ngôi sao trong đội hình Barca đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Messi chính là người nổi bật nhất. Nếu như ở trận lượt đi, tiền đạo người Argentina chơi dở chừng nào thì ở trận lượt về, Messi chơi hay chừng nấy.

Hàng thủ AC Milan đã gần như bất lực trong việc kiềm toả La Pulga. Ghi 2 bàn, đóng vai kiến thiết trong bàn thắng cuối cùng, Messi chính là sự khác biệt của Barca với AC Milan. Cho đến khi đã để Barca cân bằng tỉ số 2-2 sau hai lượt trận, AC Milan gần như không có thay đổi nào đáng kể trong chiến thuật thi đấu, và tiếp tục đánh mất thế trận vào tay Barca ở hiệp 2. Hai bàn thắng còn lại của David Villa và Jordi Alba là hệ quả tất yếu sau các pha tấn công đa dạng, sắc bén. Thế hệ của những Messi, Iniesta, Xavi…nói như Pique, đã nợ các CĐV xứ Catalan một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Và hôm qua, món nợ trên đã được trả, ngay tại thánh địa Nou Camp.

Thêm một lần nữa, Barca đã biến điều không thể thành có thể, để khiến cả thế giới phải ngả mũ khâm phục.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm