| Hotline: 0983.970.780

Sở hữu 60 năm: SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang thu hút nhà đầu tư

Thứ Năm 18/07/2019 , 14:42 (GMT+7)

Không chỉ vượt trội về thời gian sở hữu, nhà đầu tư SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang (Ninh Thuận) còn được nhận về mức lợi nhuận hấp dẫn trong suốt vòng đời dự án.   

Thời gian sở hữu vượt trội - chìa khoá ghi điểm đầu tiên

Dù trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bất động sản du lịch với những đặc tính khác nhau, phù hợp khẩu vị của từng nhà đầu tư, song ở bất kỳ phân khúc nào những dự án có thời gian sở hữu lâu dài luôn ghi điểm với khách hàng.

Do đó, bên cạnh việc tập trung vào tiềm năng của dự án, quy hoạch của địa phương, các thông tin vĩ mô về kinh tế xã hội, thì pháp lý, tính sở hữu của dự án là một yếu tố tác động không nhỏ đến quyết định của nhà đầu tư.

Điều này không khó hiểu bởi nhà đầu tư Việt Nam vốn nuôi tâm lý ăn chắc mặc bền. Họ không chỉ quan tâm đến việc giá trị sản phẩm đó có tăng hay không, mang lại lợi nhuận bao nhiêu mà với nhiều người đó còn là một tài sản để lại cho con, cháu.

Vì thế, mỗi khi lựa chọn sản phẩm nào để rót tiền vào, nhà đầu tư đều muốn có sở hữu lâu dài, pháp lý chặt chẽ đảm bảo cơ sở cho giao dịch thừa kế.

Tổ hợp ApartHotel đầu tiên tại Việt Nam thu hút nhà đầu tư với thời hạn sở hữu 60 năm

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang (Ninh Thuận) do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác làm chủ đầu tư có thời hạn sở hữu 60 năm, dài hơn so với thời gian sử hữu những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thông thường (với thời hạn sở hữu phổ biến ở mức 30 năm hoặc 50 năm). Vì thế, dù mới giới thiệu ra thị trường nhưng dự án này đã gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư.

Với pháp lý 60 năm, nhà đầu tư có thêm thời gian sở hữu tài sản để gia tăng dòng lợi nhuận của mình. Không chỉ mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư, khoảng thời gian đó cũng góp phần gia tăng giá trị chuyển nhượng, giao dịch, thế chấp của tài sản. Nếu coi đây là một tài sản kế thừa thì sản phẩm này cũng đảm bảo mọi tiêu chí về giá trị đầu tư, hiệu quả khai thác cũng như sự bền vững về mặt pháp lý.  

Cam kết lợi nhuận trọn đời 

Với pháp lý 60 năm, nhà đầu tư có thêm thời gian sở hữu tài sản để gia tăng dòng lợi nhuận của mình. Không chỉ mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư, khoảng thời gian đó cũng góp phần gia tăng giá trị chuyển nhượng, giao dịch, thế chấp của tài sản. Nếu coi đây là một tài sản kế thừa thì sản phẩm này cũng đảm bảo mọi tiêu chí về giá trị đầu tư, hiệu quả khai thác cũng như sự bền vững về mặt pháp lý. 

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang (Ninh Thuận) do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác làm chủ đầu tư có thời hạn sở hữu 60 năm, dài hơn so với thời gian sử hữu những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thông thường (với thời hạn sở hữu phổ biến ở mức 30 năm hoặc 50 năm). Vì thế, dù mới giới thiệu ra thị trường nhưng dự án này đã gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư.

Bảo chứng thứ hai của SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang khiến các nhà đầu tư bị thuyết phục, là chính sách cam kết thuê lại trọn đời từ chủ đầu tư.  

Xác định là kênh đầu tư nên khi mua một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, điều khách hàng quan tâm là khi hoàn thành, dự án sẽ vận hành ra sao và mang lại lợi nhuận thế nào. Một số chủ đầu tư lớn trên thị trường cũng tung ra chính sách cam kết lợi nhuận nhưng thời gian thường chỉ duy trì từ 3-10 năm.

Còn với SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, nhà đầu tư có thể “kê cao gối ngủ" trong suốt vòng đời của dự án.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.

Không chỉ khác biệt bởi thời gian kéo dài của cam kết, bài toán đầu tư bền vững được chủ đầu tư SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang giải quyết thông qua chính sách cam kết lợi nhuận cho thuê lại trọn đời, tiền thuê mỗi năm tăng 2%. Với cam kết đó, nhà đầu tư khi rót tiền vào SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hoàn toàn yên tâm, kênh đầu tư vẫn đảm bảo mức lợi nhuận luôn tăng trưởng. 

Ninh Thuận đang trở thành một trung tâm du lịch mới của Châu Á theo định hướng du lịch trải nghiệm- xu hướng tất yếu của du lịch toàn cầu hiện này. Trong đó, hoàn thiện hạ tầng du lịch để chuẩn bị cho tương lại gần này là các bước đi cần thiết cho thị trường du lịch Ninh Thuận. Theo đó, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang trở thành câu trả lời cho bài toán giải trí- nghỉ dưỡng ở thị trường còn mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này.

Tập đoàn Crystal Bay - Nhà đầu tư và phát triển dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hiện là đơn vị dẫn đầu dòng khách Nga tại Việt Nam, với 60% thị phần tương đương 360.000 lượt khách Nga, sử dụng 4.3 triệu lượt phòng/đêm trong năm 2018.

Vì thế, với phương thức quản lý linh hoạt, đa dạng nguồn khách của Crystal Bay, lại được khai thác và vận hành bởi thương hiệu dày dạn kinh nghiệm Crystal Bay Hospitality, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang chắc chắn sẽ luôn đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao.

Chưa kể, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang còn có 101 dịch vụ tiện ích đạt chuẩn quốc tế như: 47.000m2 công viên nước; 10.000m2 diện tích nhà hàng; 9 hồ bơi vô cực; 4.000m2 dành cho spa và chăm sóc sức khỏe, 15.000m2 trung tâm thương mại du lịch biển; 3 khu vui chơi hoạt động trên biển; 9 phòng chiếu phim; 3 trung tâm hội nghị…

 

Với số vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng cùng hệ sinh thái tích hợp nhiều tiện ích là những con “át chủ bài" biến SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang thành điểm đến văn hóa – nghỉ dưỡng – trải nghiệm cho du khách mỗi khi ghé Ninh Thuận.

Hậu thuẫn bởi pháp lý dài hạn, cam kết thuê lại trọn đời và những hạng mục tiện ích quy mô tầm quốc tế được ví như “kiềng ba chân” vững chắc giúp sinh lời cho các nhà đầu tư khi quyết định xuống tiền tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.

Vui lòng liên hệ Hotline để biết thông tin chi tiết:

Khu vực miền Bắc: Haiphat Group - 0965038795; Hoàng Yến - 0911568686;  DIH Group - 0399692222; Lộc Sơn Hà - 1900633382; Enterland - 0961027722;  Tấc Vàng Land (LM Horizon) – 098 262 6362

Khu vực miền Nam: Đông Tây Realty - 0933397007; Mland - MN - 0967597677; Maicom - 0937029555

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm