| Hotline: 0983.970.780

Sợ tuột WC 2018, Nga nghi ngờ động cơ bắt quan chức FIFA

Thứ Năm 28/05/2015 , 09:56 (GMT+7)

Các quan chức và nhà bình luận ở Moscow nhanh chóng phản ứng và cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Sau khi chính quyền Thụy Sĩ phát động cuộc điều tra hình sự nhằm vào các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới - FIFA, cơ quan đưa World Cup 2018 đến Moscow, phía Nga tỏ ra nghi ngờ động cơ của hành động trên.

Theo luật sư của Thụy Sĩ, cơ quan điều tra đang nghi ngờ xảy ra vi phạm trong quá trình phân bổ nơi diễn ra các kỳ WC 2018, 2022. Những vi phạm này có xảy ra một phần tại Thụy Sĩ.

Trong khi đó, các quan chức và nhà bình luận ở Moscow nhanh chóng phản ứng và cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, FIFA phủ nhận sẽ có sự thay đổi  địa điểm tổ chức WC 2018 cũng như WC 2022 tại Qatar vốn cũng trong vòng bị điều tra.

Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Nga Mutko và các thành viên đoàn Nga đến tham dự hội nghị của FIFA đã ở chung khách sạn với 6 quan chức mới bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ.

Bộ trưởng Mutko nói: “Cảnh sát đang ở trong khách sạn, đó là một tình huống khó chịu. Hiện nay tôi vẫn chưa bị cảnh sát Thụy Sĩ thẩm vấn nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Mutko, người ủng hộ nhiệt tình của chủ tịch FIFA Sepp Blatter và là một trong 16 thành viên của Ủy ban điều hành FIFA. Ông lên tiếng phủ nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng bị triệu tập để thẩm vấn.

Bộ trưởng Thể thao Nga Mutko cũng khẳng định việc các quan chức FIFA bị bắt không liên quan đến thắng lợi của Nga xung quanh quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018.

Hiện nay, các công trình xây dựng ở Nga đang được xây dựng chuẩn bị cho giải đấu bóng đá sẽ diễn ra từ ngày 14/6 – 15/7 năm 2018 ở 11 thành phố.

Các quan chức Moscow nói các cáo buộc và bắt giữ được thực hiện chỉ 2 ngày trước khi Chủ tịch Sepp Blatter bước vào cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ thứ 5 cho vị trí đứng đầu FIFA.

Kirill Kabanov, người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của Nga nói: “Động thái nó có thể được xem là chống lại Nga, chống lại việc đăng cai WC 2018 ở Nga”.

Một số chuyên gia khác thì thẳng thắn hơn, cho rằng cuộc điều tra của Mỹ và Thụy Sĩ nhằm vào FIFA là phản ứng với Nga về tình hình Ukraine.

Yevgeny Lovchev, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Liên Xô nói: “Đây là động thái chính trị của người Mỹ với những gì đang xảy ra trên thế giới”. Trước đó, đã có một số quan chức phương Tây kêu gọi tước quyền đăng cai WC 2018 của Nga sau những hành động với Ukraine và Crimea trong năm 2014.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm