| Hotline: 0983.970.780

Sterling ghi bàn duy nhất, Anh phục hận thành công Croatia

Chủ Nhật 13/06/2021 , 22:19 (GMT+7)

ĐT Anh đã thi đấu khá chững chạc trước ĐT Croatia và giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling trong hiệp 2.

Phil Foden là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Phil Foden là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

HLV Gareth Southgate đã tung ra sân một đội hình thiên về tấn công với sự xuất hiện của bộ ba Phil Foden - Raheem Sterling và Harry Kane trên hàng công. 

Trong khi đó Tyrone Mings là người đá thay cho Harry Maguire ở vị trí trung vệ. Người bắt chính trong khung thành của ĐT Anh vẫn là Jordan Pickford. 

ĐT Croatia thì ra sân với những con người rất đỗi quen thuộc và ĐT Anh rất muốn đẩy nhanh nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Họ dồn lên tấn công với những pha bóng đầy tốc độ làm khổ những cầu thủ luống tuổi của ĐT Croatia. Phil Foden là người đầu tiên uy hiếp khung thành của Livakovic với một pha cứa lòng bằng chân trái mang thương hiệu của bản thân nhưng tiếc cho anh, bóng bật cột dọc. 

4 phút sau, thủ môn của Croatia phải làm việc vất vả sau cú đá tầm xa của Kalvin Philips. ĐT Anh tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của đội khách. 

Nhưng Luka Modric và các đồng đội đứng vững trong những phút đầu tiên. Với sự điều tiết tốt của nhạc trưởng 35 tuổi cùng những đường chuyền thông minh của Matteo Kovacic, ĐT Croatia làm giảm nhịp độ trận đấu và không khiến cho khung thành bị đặt vào tình trạng báo động quá lâu. 

Lớp phòng ngự mà đội bóng áo đen tạo ra khiến ĐT Anh không thể lên bóng nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Sang hiệp 2, ĐT Anh bất ngờ chùng xuống và không còn dồn dập dồn lên tấn công. Phút 50, một sơ suất của hàng thủ đội chủ nhà khi Trippier trả bóng về bằng đầu rất ẩu khiến Jordan Pickford buộc phải lao ra phá bóng giải nguy.

Sterling ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Sterling ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Sau tình huống hút chết, ĐT Anh tiếp tục để mất thế trận vào tay đội khách. Ante Rebic và Marcelo Brozovic có cơ hội dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. 

Trong hoàn cảnh khó khăn, ĐT Anh bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phillips có một tình huống xử lý ấn tượng ở giữa sân trước khi tung ra đường chọc khe sắc lẹm cho Raheem Sterling băng xuống đối mặt với Livakovic và mở tỷ số của trận đấu. 

Bàn thắng giúp cho ĐT Anh thi đấu tốt hơn. Ngay sau đó, Harry Kane suýt nữa có bàn thắng thứ 2 sau tình huống băng vào dứt điểm sau pha căng ngang từ cánh trái nhưng đáng tiếc, cú chạm bóng của anh không chuẩn xác. 

Croatia nỗ lực dồn lên tấn công nhưng hàng công của họ bị kiềm tỏa khá nhiều từ các cầu thủ ĐT Anh. Tyrone Mings và John Stones không để cho các cầu thủ đội khách tạo ra những tình huống nguy hiểm. 

Chung cuộc, Anh thắng 1-0 và chấm dứt cái dớp chưa bao giờ thắng trong các trận đấu mở màn tại các kỳ EURO. 

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm