| Hotline: 0983.970.780

Sui nhà gái tìm đánh sui nhà trai, bà sui gái lãnh án 15 tháng tù

Thứ Tư 06/03/2019 , 10:40 (GMT+7)

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân TP Sa Đéc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý gây thương tích và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoàng Hoa, SN 1974, ngụ khóm Tân Bình, P. An Hòa, TP Sa Đéc mức án 15 tháng tù giam.

Điều đáng buồn là bị cáo và bị hại có quan hệ thông gia với nhau.

14-32-44_20190305_084356
Bị cáo Hoa tại phiên tòa

Theo cáo trạng, con gái của bị cáo Hoa là Nguyễn Thị Kim Sang có mâu thuẫn với mẹ chồng, bênh vực con gái mình nên vào khoảng 18h30 ngày 3/9/2018, bị cáo Hoa cùng với 4 người khác gồm con gái, cháu họ và con rể đến nhà thông gia ở xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc để giải quyết mâu thuẫn cho con gái. Khi đến nơi, bị cáo Hoa lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn với bà Lê Thị Mỹ là bà thứ 5 của chồng Sang, 2 bên đã xảy ra đánh nhau, nhiều người bị xây xát nhẹ, riêng bị cáo Hoa đã dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng mặt của bà Mỹ làm bà Mỹ té bất tỉnh phải chuyển đến BVĐK Sa Đéc điều trị với tỷ lệ thương tật 19%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoàng Hoa mức án 15 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích đồng thời buộc bị cáo Hoa bồi thường chi phí điều trị và tổn thất tinh thần cùng các chi phí khác theo yêu cầu của bị hại tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất