| Hotline: 0983.970.780

Tạm dừng 24 tuyến xe khách từ vùng có dịch Covid-19 về Hải Phòng

Thứ Bảy 28/03/2020 , 16:34 (GMT+7)

Các tuyến xe khách cố định từ Hải Phòng về 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính với Covid-19 sẽ tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4.

Các tuyến vận tải hành khách cố định từ những tỉnh, thành có dịch Covid-19 về Hải Phòng sẽ tạm dừng đến hết 15/4. Ảnh: Đinh Mười.

Các tuyến vận tải hành khách cố định từ những tỉnh, thành có dịch Covid-19 về Hải Phòng sẽ tạm dừng đến hết 15/4. Ảnh: Đinh Mười.

Chiếu 28/3, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở GTVT và các đơn vị liên quan yêu cầu dừng ngay hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính với Covid-19 đi và đến thành phố Hải Phòng. Đồng thời cắt giảm 70% số chuyến từ các tỉnh, thành phố còn lại về Hải Phòng và ngược lại. Đồng thời  dừng ngay việc tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe  đến hết ngày 15/4.

Các tuyến xe vận tải hành khách từ các tỉnh, thành được yêu cầu dừng ngay gồm: Hà Nội, TP HCM, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Bình.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.... tiếp tục được yêu cầu dừng hoạt động đến hết 15/4. Ảnh: Đinh Mười.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.... tiếp tục được yêu cầu dừng hoạt động đến hết 15/4. Ảnh: Đinh Mười.

Trước đó, ngày 27/3, thành phố Hải Phòng cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn dừng ngay việc tổ chức các cuộc họp, các nghi lễ tôn giáo, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện đến hết 15/4. Trừ những cuộc họp về phòng chống Covid-19.

Các doanh nghiệp sản xuất, các khu, cụm công nghiệp được khuyến cáo hạn chế mức thấp nhất việc công nhân đi lại từ Hải Phòng về các tỉnh khác và ngược lại. Các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Hải Phòng nhưng sinh sống tại tỉnh khác thì phải lưu trú tại Hải Phòng đến hết 15/4.

Với các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí, ăn uống... tiếp tục được yêu cầu dừng ngay hoạt động đến hết 15/4. Chỉ trừ việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, tạp hóa và các dịch vụ khám chữa bệnh.

Hải Phòng hiện tại chưa có trường hợp dương tính với Covid-19, tuy nhiên hàng ngày vẫn có nhiều người di chuyển từ các tỉnh, thành phố đã có người dương tính với dịch bệnh. Do vậy, những chỉ đạo trên của lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng đón nhận được ủng hộ của người dân.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bị đá đè tử vong khi đào dúi rừng

Ông Tẩn Phù Dìn ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã bị đá đè tử vong trong khi đào bới đất để bắt dúi rừng tại khu vực rừng vầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm