| Hotline: 0983.970.780

Tặng 10 ngàn cây xanh cho Bộ đội Hải quân vùng 2

Thứ Tư 19/08/2020 , 16:49 (GMT+7)

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đang phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo Tổ quốc…

Đoàn đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh tặng cây xanh và phân bón cho đơn vị bộ đội Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MS.

Đoàn đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh tặng cây xanh và phân bón cho đơn vị bộ đội Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MS.

Ngày 19/8, Đoàn đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM) do ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân (nằm trên địa bàn xã đảo Long Sơn, tỉnh BR-VT).

Tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đoàn đã được nghe Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Vùng giới thiệu về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như việc xây dựng chiến lược giữ gìn an ninh trên địa bàn và nhiệm vụ bảo vệ biển đảo trong thời gian qua.

Bộ đội Vùng 2 Hải quân đang triển khai trồng cây xanh tại đơn vị nhằm tăng cường bóng mát, môi trường xanh và bảo vệ môi trường. Ảnh: MS.

Bộ đội Vùng 2 Hải quân đang triển khai trồng cây xanh tại đơn vị nhằm tăng cường bóng mát, môi trường xanh và bảo vệ môi trường. Ảnh: MS.

Theo đó, Vùng 2 Hải Quân trực thuộc Quân chủng Hải quân quản lý và bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc, gồm có 7 tỉnh thành trong đó có TP.Hồ Chí Minh; bắt đầu từ Nam Bình Thuận đến Bạc Liêu và thềm lục địa phía Nam, trong đó có khu vực trọng điểm và là vùng biển kinh tế số 1 của đất nước. Vùng 2 Hải Quân hiện có 4 đơn vị tàu, 1 đơn vị tên lửa và các đơn vị khác, có các loại tàu chiến.

Nhiều cây giáng hương đang được bộ đội trồng trong sân đơn vị Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân: Ảnh HM.

Nhiều cây giáng hương đang được bộ đội trồng trong sân đơn vị Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân: Ảnh HM.

Cuộc sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhà dàn DK1 và quần đảo Trường Sa những năm gần đây đã được cải thiện rất nhiều so với trước, chính nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng các Tổ chức đoàn thể, nhân dân khắp các vùng miền ủng hộ.

Đặc biệt, những năm gần đây được Viện KHNNM và Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM quan tâm ủng hộ cây xanh, rau xanh và giống heo, bò, gà chăn nuôi giúp cho các đơn vị cải thiện môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên môi trường sạch đẹp và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại đơn vị bộ đội Vùng 2 hải quân. Ảnh: HM.

Hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại đơn vị bộ đội Vùng 2 hải quân. Ảnh: HM.

Thay mặt cho Đoàn, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM Ngô Xuân Chinh cũng đã thông tin về các hoạt động của Hội trong những năm gần đây, tăng cường kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường biển đảo.

Hoạt động trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường và cùng kêu gọi mọi người không xả rác. Ảnh: MS

Hoạt động trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường và cùng kêu gọi mọi người không xả rác. Ảnh: MS

Trong khuôn khổ Chương trình Caravan năm 2020, Hội cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển như nhặt rác trên bờ biển để cùng kêu gọi mọi người không xả rác, đặc biệt là rác thải nhựa xuống biển, trồng cây xanh, cây ăn trái…

Một trong những hoạt động thường niên của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhằm tăng cường mảng xanh cho các đơn vị bộ đội. Ảnh: MS.

Một trong những hoạt động thường niên của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhằm tăng cường mảng xanh cho các đơn vị bộ đội. Ảnh: MS.

Đặc biệt, nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Hội phối hợp với các đơn vị Hải quân các vùng tuyên truyền vì mục tiêu bảo vệ môi trường biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM tặng phân bón cho đơn vị bộ đội Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MS.

Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM tặng phân bón cho đơn vị bộ đội Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MS.

Nhân dịp này, Hội đã trao tặng 10 ngàn cây xanh (gồm 2.000 cây phi lao, 7.000 cây tràm và 1.000 cây xanh bóng mát các loại) cùng 30 cây giáng hương và 2 tấn phân bón hữu cơ cho các đơn vị Bộ đội Vùng 2 Hải quân…

“Theo bà Văn Minh Hoa, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, sắp tới Hội sẽ phối hợp với vùng 2 Hải Quân để hỗ trợ cho các đơn vị đóng quân tại các đảo ven bờ và nhà dàn DK1 những vật dụng tăng gia sản xuất góp phần bảo vệ môi trường biển đảo Tổ Quốc”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm