| Hotline: 0983.970.780

Tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Thứ Năm 27/04/2023 , 14:47 (GMT+7)

Việc trao tặng cờ Tổ quốc tuy là món quà nhỏ nhưng lớn về tinh thần, tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Sáng 27/4, tại Cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) Báo Khánh Hòa phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn DVA Holdings tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”, trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cùng người dân Khánh Hòa bám biển.

Đại diện các Nghiệp đoàn Nghề cá ở TP Nha Trang đã tiếp nhận 3.000 cá cờ Tổ quốc. Ảnh: Kim Sơ.

Đại diện các Nghiệp đoàn Nghề cá ở TP Nha Trang đã tiếp nhận 3.000 cá cờ Tổ quốc. Ảnh: Kim Sơ.

Đây là chương trình được tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại  chương trình, 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho 6 đại diện Nghiệp đoàn nghề cá các xã, phường thuộc TP Nha Trang gồm Phước Đồng, Xương Huân, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phước.

Những lá cờ được ngư dân mang ra tàu chuẩn bị treo lên để vươn khơi bám biển. Ảnh: Kim Sơ.

Những lá cờ được ngư dân mang ra tàu chuẩn bị treo lên để vươn khơi bám biển. Ảnh: Kim Sơ.

Đại diện cộng đồng ngư dân, ông Nguyễn Tấn Lầu, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Vĩnh Phước bày tỏ lời cảm ơn đơn vị tổ chức, nhà tài trợ đã trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. “Món quà tuy nhỏ nhưng lớn về tinh thần, tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc”, ông Nguyễn Tấn Lầu nhấn mạnh và cho biết thêm, ngư dân Khánh Hòa trong quá trình bám biển cũng sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, nhất là không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình còn tặng 30 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho 30 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.