| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển

Thứ Năm 21/04/2022 , 09:14 (GMT+7)

Lễ ký kết đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Cục Kiểm ngư Việt Nam trong Chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' vừa diễn ra tại TP.HCM.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Người Lao Động và Cục Kiểm ngư Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động về Tổ chức các hoạt động Chương trình dân vận của lực lượng kiểm ngư. Đồng thời, Cục kiểm ngư Việt Nam đã đón nhận 100.000 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động phát động. Số cờ này sẽ được Cục Kiểm ngư mang ra trao tặng cho các tàu làm nhiệm vụ của lực lượng, các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Ông Nguyễn Quang Hùng (bên trái), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động ký kết chương trình đồng hành. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Nguyễn Quang Hùng (bên trái), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động ký kết chương trình đồng hành. Ảnh: Minh Sáng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ: “Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, nhất là trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng bị thu hẹp, giá xăng dầu tăng cao như hiện nay”.

Theo ông Tuân, sau hơn hai năm thực hiện, Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã trao tặng hơn 770.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, bà con sống dọc biên giới trên đất liền và các lực lượng vũ trang. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022).

Đại diện Chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' trao bảng tượng trưng 100.000 lá cờ Tổ quốc cho Cục Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: Minh Sáng.

Đại diện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trao bảng tượng trưng 100.000 lá cờ Tổ quốc cho Cục Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: Minh Sáng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Quang Hùng đánh giá cao Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” rất ý nghĩa trong việc vận động, tuyên truyền bà con ngư dân vừa vươn khơi bám biển, vừa củng cố tình yêu quê hương đất nước, vừa nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo ông Hùng, ngành thủy sản có khoảng 91.700 tàu, trong đó trên 30.000 tàu cá đánh bắt xa bờ. Mỗi con tàu khi vươn khơi hoạt động khai thác trên biển được coi là một cột mốc sống, lá cờ Tổ quốc thiêng liêng được treo trên mỗi con tàu đi đến đâu là chủ quyền biển đảo của chúng ta được khẳng định. Đồng thời, cũng hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, đặc biệt khi gặp bão gió.

 Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam đón nhận tượng trưng 100.000 lá cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động trao tặng. Ảnh: Minh Sáng.

 Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam đón nhận tượng trưng 100.000 lá cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động trao tặng. Ảnh: Minh Sáng.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thủy sản, lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ phối kết hợp chặt chẽ với Báo Người Lao Động và cùng nhiều cơ quan báo đài khác để triển khai công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn biển đảo.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm