| Hotline: 0983.970.780

Tăng tốc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Thứ Năm 09/07/2020 , 19:55 (GMT+7)

Chiều 9/7, Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu đoàn công tác tham quan mô hình làm mạ khay, cấy máy, phun thuốc bằng máy bay không người lái.

Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra cơ sở sản xuất mạ khay tại Hải Dương. Ảnh: Tùng Đinh. 

Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra cơ sở sản xuất mạ khay tại Hải Dương. Ảnh: Tùng Đinh. 

Ông Vũ Đình Tam, Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, đã có 607 hộ dân tự nguyện tham gia vào HTX. Đơn vị bắt đầu xây dựng và triển khai dịch vụ sản xuất mạ khay từ năm 2016. Tổng diện tích sản xuất mạ khay mà HTX đảm nhận trong năm 2019 là trên 200ha.

Để đầu tư phát triển dịch vụ, HTX đã đầu tư 6 máy cấy phục vụ người dân, năng lực cấy khoảng 4ha/ngày. Mỗi một khay mạ khi tới tay người dân có giá khoảng 18 nghìn đồng.

Sở NN-PTNT Hải Dương cho biết, diện tích gieo cấy lúa hằng năm của địa phương khoảng 115.000ha. Những năm qua, Hải Dương đã quan tâm phát triển cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh áp dụng máy móc trong khâu gieo và cấy lúa.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp, các khâu như làm đất, thu hoạch áp dụng cơ giới hóa tương đối tốt. Tuy nhiên, khâu gieo và cấy lúa, phương pháp thủ công vẫn chiếm đa số. Vài năm qua, một số địa phương đã bắt đầu thúc đẩy cơ giới hóa khâu này.

Thứ trưởng đánh giá, phương pháp này không những nâng cao năng suất và giảm rất nhiều chi phí về nhân công, thuốc BTVTV, phân bón, nước tưới. Theo Thứ trưởng, khâu khó nhất và cần giải quyết hiện nay là làm mạ khay sao cho thật đơn giản, giảm giá thành sản xuất giúp người dân dễ tiếp cận.

Đồng thời, các địa phương phải hình thành được các tổ dịch vụ, HTX. Đặc biệt, muốn cơ giới hóa, phải làm tốt công tác dồn điền đổi thửa. Đây là bước rất quan trọng, giúp giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất hoạt động của máy cấy.

Trình diễn cấy máy mạ khay trên cánh đồng xã Tân Hồng (Bình Giang). Ảnh: Tùng Đinh.

Trình diễn cấy máy mạ khay trên cánh đồng xã Tân Hồng (Bình Giang). Ảnh: Tùng Đinh.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Lê Quốc Thanh cho biết, hiện nay, đơn vị cũng như Bộ NN-PTNT đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng máy cấy vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù rất nhiều giải pháp, chương trình thúc đẩy được đưa ra.

Theo ông Thanh, để tăng tỷ lệ diện tích cấy bằng máy, cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Đó là tiếp tục đẩy mạnh dồn điền đổi thửa đồng ruộng. Hình thành các tổ sản xuất trọn gói, giảm giá thành sản xuất.

Không chỉ về mặt kỹ thuật, quan trọng không kém là làm thế nào chuyển đổi nhận thức sản xuất của người dân. Bên cạnh những thửa ruộng cấy mạ khay, là hình ảnh không ít người phụ nữ vẫn cặm cụi cấy lúa trong thời tiết trên 40oC.

“Theo tôi, phải đồng bộ hóa từ hạ tầng cho tới các dịch vụ để hấp dẫn người dân tham gia. Còn về nhận thức, tôi cho rằng, việc này phải có thời gian. Nhưng chắc chắc, nếu các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt, cộng với các gói hỗ trợ từ Trung ương, nhận thức người dẫn sẽ sớm thay đổi”, ông Thanh chia sẻ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm