| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn ADM khánh thành nhà máy thứ 5 tại Việt Nam

Thứ Ba 19/11/2019 , 18:01 (GMT+7)

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ADM Hòa Mạc tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là nhà máy thứ 5 của Tập đoàn ADM tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi mới nhất của Tập đoàn ADM tại Việt Nam có vị trí chiến lược nằm gần khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Bắc và gần cảng nguyên liệu.

Được xây dựng trên khu đất rộng 4,6 ha, nhà máy bao gồm 1 khu vực sản xuất, 3 kho dự trữ nguyên liệu thô và thành phẩm, khu văn phòng và một khu xuất hàng với không gian rộng rãi thuận tiện cho xe tải của khách hàng ra vào nhập hàng. Nhà máy sẽ sản xuất các loại thức ăn chủ yếu cho lợn, gia cầm và thỏ.

Lễ khánh thành Nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 5 của Tập đoàn ADM tại Việt Nam diễn ra ngày 19/11.
 
Nhà máy ADM Hòa Mạc được trang bị các công nghệ đầu ngành hiện đại như: Vận chuyển nguyên liệu thô trong hệ thống ống kín bằng khí nén, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo và vấn đề xử lý bao bì; Điều khiển hoàn toàn tự động; Lò hơi sinh khối để cung cấp nguồn năng lượng tái tạo; Hệ thống cân vi lượng tự động đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng chính xác trong từng sản phẩm; Dây chuyền đóng bao tự động và robot xếp hàng nhằm duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và khả năng truy xuất nguồn gốc.
 
Ông Pierre Duprat, Chủ tịch Nhóm ngành Dinh dưỡng Vật nuôi của ADM phát biểu tại buổi lễ.

“Thị trường thức ăn chăn nuôi ở châu Á đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi có nhiều cơ hội xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch Nhóm ngành Dinh dưỡng Vật nuôi của ADM, ông Pierre Duprat cho biết.

“Với 25 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, nhà máy thức ăn chăn nuôi mới nhất của chúng tôi tại Hòa Mạc cho phép chúng tôi tăng cường độ phủ về cả phạm vi sản xuất và thương mại ở thị trường thức ăn chăn nuôi trọng điểm của Việt Nam, cũng như tiếp tục phát triển hơn nữa".

Đánh giá cao những sản phẩm thức ăn chăn nuôi, con giống và các mô hình hợp tác của Công ty với người chăn nuôi Việt Nam trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết: "Cùng với thức ăn chăn nuôi, ADM còn tham gia hiệu quả vào hoạt động phân tích, thử nghiệm chất lượng vật tư, nông sản Việt Nam cũng như hoạt động nghiên cứu chất lượng con giống và quy trình chăn nuôi".

Cũng theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, phòng phân tích thí nghiệm Upscience của Công ty được Cục Chăn nuôi đánh giá thuộc nhóm phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả nhất trong thử nghiệm chất lượng nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm