| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển

Chủ Nhật 10/07/2016 , 16:37 (GMT+7)

Ngày 10/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết: Đã tiếp nhận thông tin tàu cá QNg 90497 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm trên biển, hiện các ngư được tàu cá đánh bắt gần đó ứng cứu thành công.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 9/7, tàu cá QNg 90497TS do ngư dân Võ Văn Lựu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ đang đánh bắt tại toạ độ 16,06 độ vĩ Bắc-113,06 độ kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 290 hải lý) thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Trên tàu có 5 thuyền viên bị rơi xuống biển.

Ngay sau đó, tàu cá QNg 95001 TS do anh Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng đến ứng cứu. Tuy nhiên, bị tàuTrung Quốc truy đuổi. Đến 19 giờ 20 cùng ngày, tàu cá của anh Khanh mới có thể tiếp cận và cứu 5 thuyền viên. Hiện sức khoẻ 5 ngư dân dần ổn định. Tàu cá QNg 95001 TS vẫn đang giữ liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi gửi Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục kiểm ngư… thì tàu cá QNg 90497 TS đã bị hai ca-nô phía Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi. Sau đó hai tàu Trung Quốc số hiệu 46102 và 56103 đã đâm chìm tàu cá của ông Lựu.


Tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam

 


Một tàu ngư dân Quảng Nam, bị Trung Quốc cướp hải sản, cắt phá ngư lưới cụ vào tháng 3/2016

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất