| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan - Việt Nam: Công cường gặp thủ chắc

Thứ Năm 22/08/2019 , 17:12 (GMT+7)

Không quá khi nói rằng trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tới đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai triết lý bóng đá trái ngược.  

Quế Ngọc Hải (phải) sẽ đối đầu với Chanathip.

Trong danh sách 33 cầu thủ mà HLV Akira Nishino triệu tập sơ bộ, tuyến tiền vệ Thái Lan là nơi chật chội nhân tài. Chanathip Songkrasin,Thitipan Puangchan, Bodin Phala, Ekanit Panya, Sarach Yooyen đều có mặt. Chưa kể những cầu thủ vừa dự vòng loại U23 châu Á 2020 như Supachok Sarachat, Anon Amornlerdsak hay Ratthanakorn Maikami cũng được để mắt.

Với 17 cầu thủ tiền vệ (chiếm quá nửa danh sách), và chỉ có 2 tiền đạo, Thái Lan khiến nhiều người liên tưởng đến đội tuyển Đức dưới thời Joachim Low. Ở đó, nhà cầm quân 59 tuổi cũng xây dựng sức mạnh "Những cỗ xe tăng" dựa vào hàng tiền vệ. Dưới thời Nishino, có thể tin Thái Lan cũng sẽ đi theo con đường này. Chiến lược gia người Nhật Bản đã bỏ qua nhiều chân sút lừng danh như Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn (vua phá lưới AFF Cup 2018), chỉ để tập trung cạnh tranh tuyến giữa với Việt Nam. Cách triệu tập con người của thầy mới khiến truyền thông Thái Lan bất ngờ, nhưng cũng không giấu vẻ hoan hỉ bởi triết lý làm viêc mới mẻ từ Nishino.

Nếu Thái Lan tập trung xây dựng hàng tiền vệ mạnh, có nhiều cầu thủ sáng tạo để tăng cường sức tấn công, thì Việt Nam lại gia cố hàng phòng ngự. 10 cầu thủ trong số 26 người là hậu vệ. Và vẫn như những lần triệu tập trước, HLV Park Hang-seo ưu tiên những người đã quen và hiểu triết lý của ông, kể cả trường hợp đang bị chấn thương là Văn Hậu, Trọng Hoàng. 3 người khác đang bị đau và phải điều trị là Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh. Chỉ có đúng 5 người lành lặn, trong đó đáng kể nhất là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Bóng đá Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây có thể thiếu tiền đạo giỏi nhưng chưa bao giờ lo lắng về khu vực phòng ngự. Năm 2008, chúng ta từng vô địch AFF Cup nhờ bộ đôi Phước Tứ, Vũ Như Thành, thì nay ông Park cũng giới thiệu những gương mặt không kém cạnh. Việc quan tâm tới hàng thủ còn càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam thiếu một tiền vệ trụ có khả năng thu hồi bóng tốt. Trong 26 cầu thủ được triệu tập lần này, Phạm Đức Huy là cái tên duy nhất có thể cáng đáng được công việc dọn dẹp, dù khả năng của anh khó có thể quán xuyến hết công việc tuyến giữa trước Thái Lan.

Đề cao giá trị hàng phòng ngự không phải điều được bóng đá Việt Nam, nhất là cấp CLB cổ súy, nhưng diễn biến trên sân chỉ ra điều ngược lại. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với chỉ 4 lần lọt lưới. Tại V-League, SLNA là đội thủng lưới ít nhất (20 lần). Hệ quả là đội bóng xứ Nghệ hiện đứng thứ tư, dù hàng công của họ chỉ vào diện làng nhàng và vắng chân sút chủ lực Phan Văn Đức trong nhiều vòng.

Trước Thái Lan, một đối thủ quyết tâm, có lợi thế sân nhà, việc đứng vững trước sức ép của "Voi chiến" là điều cần thiết. 1 điểm là đáng quý, trong bối cảnh lực lượng Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng như hiện nay. Ông Park hiểu rõ điều này, và chắc chắn sẽ dùng sở trường “thủ chắc” để đối phó với hàng tấn công siêu mạnh của đội chủ nhà.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm