| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan tăng giá vé trận gặp Việt Nam

Thứ Ba 13/08/2019 , 06:45 (GMT+7)

Những CĐV Việt Nam mua vé online sẽ chịu thêm 3% phụ phí trên giá vé so với mua tại quầy.

16-56-01_nh_thi_viet
Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên từng ngày.

Truyền thông Thái Lan cho biết, LĐBĐ nước này (FAT) bắt đầu mở bán vé cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam từ đầu tuần này, hôm 12/8. Hai hình thức bán vé của FAT là trực tiếp tại các quầy vé, được bố trí quanh sân Thammasat hoặc mua online.

So với người hâm mộ chủ nhà, CĐV Việt Nam có phần thua thiệt. Những người muốn sang xứ Chùa vàng cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo phải mua vé chậm một tuần, nghĩa là chỉ có thể đặt từ ngày 19/8. Số lượng vé cho Việt Nam được giới hạn là 2.244 chỗ, nghĩa là chưa đầy 10% sức chứa của sân Thammasat.

Theo bố trí của FAT, khu vực ngồi của CĐV Việt Nam là ở góc sân, gần ngang với đường biên ngang cuối sân. Đây được xem là chỗ ngồi có tầm nhìn xấu nhất. Ngoài ra, với những CĐV Việt Nam đặt mua vé qua mạng bằng thẻ tín dụng, họ sẽ phải trả thêm phụ phí 3% so với giá vé bán tại quầy.

Giá vé dành cho CĐV Việt Nam đắt hơn chủ nhà. Nếu như các khu vực khác trên sân Thammasat, giá vé dao động từ 200 đến 500 baht, giá vé dành cho CĐV Việt Nam là 650 baht, tương đương khoảng 490.000 đồng. Nếu tính thêm 3% phụ phí, giá vé sẽ là 505.000 đồng.

Hiện LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang liên hệ với FAT để nước bạn mở cổng riêng vào sân cho CĐV Việt Nam. Bên cạnh đó, VFF cũng liên hệ với một số đơn vị du lịch tổ chức những tour trọn gói cho Việt Nam sang đất Thái xem bóng đá, phòng tránh trường hợp CĐV mua nhầm vé dành cho khán giả Thái Lan và không được vào sân.

Hình thức mua vé phổ biến khi xem bóng đá ở nước ngoài là đăng ký qua Internet. Bởi nếu xếp hàng mua vé, CĐV sẽ mất thêm một ngày xếp hàng. Do trận đấu với Thái Lan bắt đầu vào buổi tối, CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể đi về trong ngày.

Dù là trận đấu quan trọng, FAT xếp trận ra quân vòng loại World Cup 2022 ở sân Thammasat có sức chứa 25.000 người, thay vì sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok với sức chứa gấp đôi. FAT cho biết, tổng lượng vé bán ra chỉ là 12.000 vé. Số còn lại dành cho đối tác, nhà tài trợ và các đơn vị liên quan của FAT.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm