| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đấu Thái Lan: Công bằng trên mọi phương diện

Thứ Năm 01/08/2019 , 06:40 (GMT+7)

Sau khi Ban tổ chức Thai League tạo điều kiện cho tân HLV Akira Nishino, tới lượt V-League dời lịch thi đấu vòng 23 để ông Park Hang-seo có 10 ngày chuẩn bị như đối thủ.

Thái Lan (phải) quyết phục thù Việt Nam

Thông báo được LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức V-League (VPF) thống nhất. Theo lịch ban đầu, vòng 23 sẽ diễn ra vào các ngày 30, 31/8 và 1/9. Tuy nhiên, thời điểm này không thuận lợi cho ĐTVN bởi thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan ngày 5/9. Do đó, vòng 23 đã được dời sang ngày 14 và 15/9, sau khi vòng loại World Cup 2022 kết thúc.

Quyết định này được nhiều đội ủng hộ bởi ở lượt đấu đầu tiên, ĐTVN chỉ đấu một trận với Thái Lan. Sau đó, các tuyển thủ sẽ có khoảng một tuần tập trung bước vào vòng 23. Điều này sẽ không gây xáo trộn gì nhiều cho các CLB. Ngược lại, đội tuyển có đủ thời gian chuẩn bị cần thiết, giống như các đối thủ Thái Lan.

Trước đó, tân HLV Akira Nishino của Thái Lan cũng đạt thỏa thuận với LĐBĐ nước này về việc dời lịch thi đấu Thai League, nhằm giúp ông có tổng cộng 10 ngày chuẩn bị. Như vậy, cả hai HLV rất được chú ý ở bảng G vòng loại World Cup 2022 có cùng xuất phát điểm trước trận đánh lớn, được cho là quyết định tới tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ. Ngay cả ở những giải giao hữu như M-150 hay King’s Cup, mức độ cạnh tranh giữa hai nền bóng đá cũng rất cao. Chính bởi vậy, việc VFF tạo điều kiện tối đa để HLV Park có cùng điều kiện như đồng nghiệp bên kia chiến tuyến giúp ông thầy người Hàn có thêm cơ hội đạt tới nấc thang mới trong sự nghiệp: đưa Việt Nam đi tới vòng loại cuối cùng ở vòng loại World Cup.

Điều đáng nói, HLV Nishino cũng sẽ dự SEA Games 30, và sau đó là vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nếu có duyên, khả năng hai ông thầy Đông Á tiếp tục đối đầu ở những đấu trường này là hoàn toàn có thể. Với riêng SEA Games, khả năng này là rất lớn. Còn nhớ ở SEA Games 29, hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Nhưng Việt Nam khi ấy không có phong độ tốt và thua 0-3, khiến tuột vé vào vòng bán kết.

Ngoài lịch thi đấu, cả ông Park lẫn Nishino còn được sự ủng hộ tuyệt đối từ hai LĐBĐ. HLV Nishino được quyền điều động mọi thành viên trong ban huấn luyện, trước mắt gồm toàn các trợ lý nội từ các đội U19, U23 Thái Lan. Trong khi đó, ông Park đã làm dày thành phần ban huấn luyện bằng một loạt trợ lý đồng hương, sau khi được VFF phê chuẩn.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm