| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan từng từ chối thi đấu giao hữu vì chê Ấn Độ

Thứ Hai 07/01/2019 , 21:11 (GMT+7)

Đêm qua, tuyển Ấn Độ đã tạo nên chiến thắng vang dội trước Thái Lan ở trận đấu mở màn của cả hai ở Asian Cup. Sau thất bại, Thái Lan đã lập tức sa thải huấn luyện viên Rajevac và điều thú vị mới được tiết lộ rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan luôn xem Ấn Độ là “đội chiếu dưới”.

Vào đêm qua, Ấn Độ đã tạo nên một cơ địa chấn tại bảng A, Asian Cup 2019 khi đội bóng này đánh bại Thái Lan với tỉ số 4-1. Kết quả này khá bất ngờ, bởi Thái Lan vẫn được đánh giá là đội bóng cửa trên. Thất bại quá đắng cay trong trận ra quân khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngay lập tức họp khẩn và sa thải huấn luyện viên Rajevac.

Tuy HLV Rajevac phải chịu trách nhiệm lớn, nhưng có thể thấy rõ rằng các cầu thủ Thái Lan đã chơi quá tệ trong trận đấu ra quân, họ mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. Ngay cả đội trưởng Dangda, người ghi bàn thắng duy nhất cho Thái Lan cũng mắc lỗi (dẫn tới bàn thua thứ ba), trong khi các hậu vệ thi nhau phạm sai lầm.

Dường như các cầu thủ Thái Lan đã quá xem nhẹ tuyển Ấn Độ, xem đối thủ thuộc “hàng chiếu dưới”, có thể dễ dàng đánh bại. Nhận định trên có phần “lây nhiễm” từ chính FAT bởi cơ quan này cũng không cho rằng Ấn Độ là đội bóng có chất lượng.

Thái Lan (áo tím than) đã thua thảm trước Ấn Độ (áo trắng)

Theo tiết lộ của ông Somyot Poompunmuang, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thì vào giữa năm ngoái, Thái Lan đã không chọn Ấn Độ thi đấu giao hữu với đội bón này vì họ muốn chọn một đội tuyển có chất lượng hơn, bởi thế Thái Lan đã chọn Trung Quốc.

“Theo lịch trình đặt cho đội tuyển quốc gia sẽ tập luyện tại châu Âu từ 28 tháng 5 tới 5 tháng, đó là khoảng thời gian khá ngắn. Hơn nữa, một số câu lạc bộ ở các giải đấu trong nước đã thể hiện sự phẫn nộ bởi các cầu thủ phải di chuyển quá nhiều. Vì vậy, chúng tôi đã chọn chơi một trận đấu giao hữu với một đội chất lượng thay vào đó”, ông Somyot Poompunmuang cho biết.

“Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều bày tỏ sự mong muốn được thi đấu với Thái Lan, nhưng chúng tôi chỉ có thể sắp xếp một trận đấu trong một thời gian ngắn”.

FAT đã chọn Trung Quốc để thi đấu giao hữu. Mặc dù vậy, một đối thủ chất lượng cao mà FAT chọn đã không giúp được cho đội tuyển Thái Lan. Đội bóng này đã thất bại ở AFF Cup 2018, ngay cả tới Asian Cup, giải đấu quy tụ đội hình mạnh nhất của Thái Lan, đội bóng này cũng đã thất bại trước Ấn Độ, đối thủ bị Thái Lan coi thường.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm