| Hotline: 0983.970.780

Than Quảng Ninh thắng đậm Thanh Hoá trên sân nhà

Thứ Tư 06/03/2019 , 21:04 (GMT+7)

Tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, lại gặp đối thủ “vừa miếng” Thanh Hoá, Than Quảng Ninh rất tự tin giành trọn 3 điểm trước kỳ nghỉ dài. Thực tế, đội chủ nhà đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số đậm 3-0 ở vòng 3 V-League.  

Than Quảng Ninh (xanh) dễ dàng xây dựng thế trận áp đảo - Ảnh: Gia Hưng

 

Ngay những phút đầu tiên ở trận đấu tại giải VĐQG Wake-Up 247- 2019, Than Quảng Ninh dễ dàng áp đảo. Đinh Tiến Thành có pha đỡ bóng không tốt và cơ hội đã đến với Mạc Hồng Quân.

Nhưng tiền đạo Việt kiều của Than Quảng Ninh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sớm cho đội chủ nhà khá đáng tiếc. Trong tình huống này, thủ thành Bửu Ngọc đã cứu thua xuất sắc cho Thanh Hóa.

Phút 15, dù bị Monday áp sát nhưng Mạc Hồng Quân vẫn cố gắng sút bóng từ góc hẹp bên cánh phải. Tiếc rằng bóng không đi trúng vị trí khung thành của Thanh Hóa.

Ít phút sau, Nghiêm Xuân Tú đá phạt từ cánh trái. Bóng đi liệng và thủ thành Bửu Ngọc đã phải đấm bóng chịu phạt góc cho đội bóng xứ Thanh.

Phút 34, Dyachenko đánh đầu hụt bóng từ quả tạt cánh phải của Nghiêm Xuân Tú. Mạc Hồng Quân nhả bóng cho đồng đội tuyến hai băng lên dứt điểm nhưng bóng đi lên khán đài sân Cửa Ông thay vì bay vào lưới Thanh Hóa.

Than Quảng Ninh dễ dàng giành trọn 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

 

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Than Quảng Ninh cũng có bàn mở tỷ số. Phút 37, Dyachenko nhảy lên tranh bóng khiến thủ thành Bửu Ngọc vất vả cản phá. Mạc Hồng Quân nhẹ nhàng đá bồi đưa bóng từ từ bay vào lưới.

Đúng 2 phút sau, Hồng Quân kiến tạo để Hải Huy suýt chéo góc mang về niềm vui vô bờ cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng.

Sang hiệp 2, Than Quảng Ninh lẽ ra đã có thể ghi bàn thắng thứ 3 nếu Yao Hermann - tiền đạo người Bờ Biển Ngà của họ sút bóng tốt hơn khi đối mặt thủ thành Bửu Ngọc.

Thanh Hoá trận này thi đấu rất bế tắc và không có tinh thần khi bị dẫn trước hai bàn. Trước khi trận đấu khép lại, Hải Huy ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh sau tình huống Trọng Hùng - trung vệ vào sân thay người của Thanh Hóa phá bóng đúng chân anh. 

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh (đội trưởng), Hồng Quân, Hải Huy, Nhật Minh, Lastro Neven, Tiến Duy, Văn Việt, Thế Mạnh, Yao Hermann, Xuân Tú, Dyachenko

Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Đình Tùng (đội trưởng), Tiến Thành, Hữu Dũng, Văn Thắng, Rimario, Monday, Hữu Lâm, Xuân Cường, Gramoz, Văn Long

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm