| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 3 người chết do mưa lũ

Thứ Năm 06/08/2015 , 09:16 (GMT+7)

Về tài sản, gần 90 nhà dân, 1 trạm y tế bị ngập sâu trong nước lũ, 2 nhà bị cuốn trôi; hơn 137 ha lúa HT – mùa, 207 ha mía, gần 234 ha ngô và hơn 40 ha lạc, đậu, rau màu bị lũ nhấn chìm, ảnh hưởng đến năng suất, một số diện tích mất trắng.

Chiều 5/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa cho hay, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 24/7 - 5/8 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân các huyện miền núi Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy.

Cụ thể, có 3 người chết gồm: 1 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua tràn Khéo, xã Lương Trung, huyện Bá Thước; 1 ngư dân tử vong do lốc làm đắm thuyền khi đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ninh và 1 nam giới khoảng 39 - 40 tuổi chết trôi xuống hồ Thủy điện Bá Thước II, hiện chưa xác định được nguyên nhân, danh tính. 7 người mất tích, trong đó, 6 ngư dân huyện Hậu Lộc trong vụ đắm thuyền ngày 27/7 ở Quảng Ninh; 1 người đi làm rẫy từ chiều 2/8 đến nay chưa có tin tức, nghi đi qua suối bị lũ cuốn.

Về tài sản, gần 90 nhà dân, 1 trạm y tế bị ngập sâu trong nước lũ, 2 nhà bị cuốn trôi; hơn 137 ha lúa HT – mùa, 207 ha mía, gần 234 ha ngô và hơn 40 ha lạc, đậu, rau màu bị lũ nhấn chìm, ảnh hưởng đến năng suất, một số diện tích mất trắng. Ngoài ra, lũ cũng cuốn trôi 1 cầu treo vận chuyển vật liệu thi công nhà máy thủy điện Hồi Xuân; QL15A, 15C, 217 và một số tuyến đường liên xã bị sạt lở hàng nghìn m3 đất đá, ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và PCLB Thanh Hóa nói: “Mới đầu mùa mưa bão nhưng lượng mưa cực đoan mấy ngày qua đang khiến chúng tôi rất lo lắng. Hiện nước lũ đã phá hỏng 1 tràn và gây sạt lở hơn 400m đê, kè cấp 2 trên sông Mã, sông Chu. Chúng tôi đã cắm mốc theo dõi diễn biến sạt lở; đồng thời chuẩn bị vật tư, lực lượng tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi tình huống xấu xảy ra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.