| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Nha Trang tiên phong chuyển đổi xanh

Thứ Bảy 13/01/2024 , 06:45 (GMT+7)

Thành phố Nha Trang sẽ là địa phương đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh, vì có điều kiện cũng như bắt nhịp xu thế tất yếu của thế giới.

Thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: KS.

Thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: KS.

Chiều 12/1, UBND TP Nha Trang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009-22/4/2024).

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 2/4/2024. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh sẽ trao quyết định phê duyệt về đề án về “tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh thành phố Nha Trang; Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ có 15 kế hoạch chính và 10 hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao để hưởng ứng. Đáng chú ý trong các kế hoạch chính, thành phố Nha Trang sẽ tổ chức 3 hội thảo gồm “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa – mô hình Nha Trang; 100 năm hành trình lịch sử: Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố; Nha Trang - Thành phố biển phồn vinh, hạnh phúc”.

Thành phố Nha Trang sẽ tiên phong chuyển đổi xanh. Ảnh: KS.

Thành phố Nha Trang sẽ tiên phong chuyển đổi xanh. Ảnh: KS.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, kết quả các hội thảo là căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng, triển khai đề án “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang”; bổ sung các luận cứ khoa học vào chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và các đề án thực hiện các liên quan.

Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng cho biết, thành phố Nha Trang sẽ là địa phương đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa thực hiện chuyển đổi xanh, vì có điều kiện cũng như bắt nhịp xu thế tất yếu của thế giới.

Theo ông Hồ Văn Mừng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều đã ban hành kế hoạch chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, hiện chưa có địa phương nào trong tỉnh xây dựng đề án, do đó thành phố Nha Trang sẽ đi đầu trong việc thực hiện hành động chuyển đổi xanh.

Theo ông Hồ Văn Mừng, trong đề án xây dựng chuyển đổi xanh, thành phố Nha Trang sẽ xây dựng các lĩnh vực như kinh tế xanh, đô thị xanh và phương tiện xanh. Trong đó, kinh tế xanh sẽ phát triển các ngành kinh tế thân thiện môi trường, kể cả du lịch và công nghiệp.

Cụ thể, hiện thành phố Nha Trang làm quy hoạch phân khu các đảo như ở Vĩnh Nguyên đã đưa vào khu vực thân thiện môi trường bao gồm không có rác thải nhựa, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch để phục vụ phát triển...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm