| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Thanh Hóa tổ chức giải bơi các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp Sun Sport Complex lần thứ nhất

Thứ Tư 17/10/2018 , 09:56 (GMT+7)

Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, phong trào bơi lội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nói riêng, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao công nghệ cao (Sun Sport Complex) tổ chức giải bơi các nhóm tuổi lần thứ nhất, cúp Sun Sport Complex.

 

Theo đó, giải đấu dành cho tất cả  tất cả các VĐV bơi lội không chuyên, trên 30 tuổi, đủ điều kiện sức khỏe và đang sinh sống, học tập, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các VĐV sẽ trực tiếp đăng kí tham dự tại Trung tâm thể dục thể thao thành phố Thanh Hóa (số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá).

Giải bơi tranh cúp Sun Sport Complex diễn ra trong hai ngày 21, 22/10 tại Trung tâm thể dục thể thao công nghệ cao (Sun Sport Complex- Lô CX TDTT khu đô thị Nam, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa ). Các VĐV sẽ tham gia thi đấu ở hai nội dung bơi: 50m tự do và 50m ếch.

Bên cạnh các giải thưởng giá trị, giải bơi cúp Sun Sport Complex còn mang đến cơ hội khám phá, trải nghiệm bể bơi hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đó là bể bơi rộng 1.250m2, sức chứa 2.600 khối nước, 10 làn bơi tiêu chuẩn Olympic cùng  trang thiết bị máy móc nhập khẩu chính hãng từ Procopi (Pháp) - đơn vị cung ứng trang thiết bị máy móc bơi lội hàng đầu thế giới và hệ thống chấm điểm bảng thành tích đạt chuẩn Olympic quốc tế nhập khẩu từ Mỹ. Đây được xem là một trong số hiếm các bể bơi tại Việt Nam đạt chuẩn Olympic. Ngoài ra, tại đây còn có thêm một bể bơi nhỏ diện tích 250m2.

Không chỉ là địa điểm lui tới của các VĐV bơi chuyên nghiệp, Trung tâm thể dục thể thao công nghệ cao Thanh Hóa còn là điểm đến lí tưởng cho người dân xứ Thanh trong việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe với các hoạt động thể dục thể thao phong phú khác như yoga, tennis, bóng đá, gym… được hướng dẫn bởi đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp ...

 

Ngoài khu vực dành cho hoạt động thể thao, Thanh Hóa Sun Sport Complex còn có khu vực Pain Massage rộng 600m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao. Áp dụng phương pháp trị liệu Đông y theo liệu trình đào tạo của các chuyên gia, khu vực Pain Massage là nơi lý tưởng giúp mọi người trị liệu hoặc thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sun Sport Complex triển khai giải bơi dành cho các VĐV không chuyên nhằm thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao cho người dân. Được biết trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao công nghệ cao Thanh Hóa tổ chức các giải thi đấu thuộc nhiều bộ môn khác.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm