| Hotline: 0983.970.780

Tháo chạy

Thứ Hai 23/08/2010 , 10:16 (GMT+7)

Mùa bóng 2010 vừa mới kết thúc, các "đại gia" XMHP, Becamex Bình Dương (B.BD), Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB) đang đối mặt với những cuộc tháo chạy của các trụ cột.

Thời chủ tịch Lê Văn Thành còn tại vị, XMHP vận hành theo cơ chế “một cửa”. Hễ HLV Vương Tiến Dũng hoặc các “cố vấn” nhắm cầu thủ nào, chỉ vài tiếng sau, GĐĐH Đỗ Đại Dương có mặt tại nhà cầu thủ đó kèm theo một tấm séc có 8 hoặc 9 con số không. Tới thời chủ tịch Mai Hồng Hải, XMHP trở nên "cồng kềnh" hơn. Ông Hải không có tiếng nói trong các quyết định tài chính mà phải chờ giám đốc Cty Xi măng Hải Phòng quyết. Thế cho nên, đội bóng này chỉ có thể lót tay bộ đôi đang lên chân: thủ môn Xuân Việt, hậu vệ Trọng Nghĩa khoản tiền 500 triệu/đồng năm.

Bị chê rẻ rúng, Việt và Nghĩa đang ngóng về phương Nam với những khoản tiền lớn hơn. Tương tự, "thần tài" Leandro chỉ đồng ý ký tiếp hợp đồng thêm 1 năm nữa nếu XMHP chịu trả 20.000 USD/tháng, cộng thêm khoản lót tay 600.000 USD/năm. Đội bóng đất Cảng đã lắc đầu với đề nghị này, và có tin Leandro đang trên đường tới Hà Nội ACB.

Bình Dương và Ninh Bình sẽ có những cuộc tháo chạy từ "thượng tầng" tới "hạ tầng". HLV của B.BD Luis Rodrigues có đến 90% khả năng sẽ ra đi khỏi đất Thủ. Những ngày qua, làng bóng rộ lên chuyện hàng loạt ngôi sao của Bình Dương rủ nhau ra đi. Vũ Phong, Thế Anh, Ngọc Hùng, Minh Trung, Đức Thiện, Chí Công…, các ngôi sao ngoại như Philani, Lee Nguyễn, Abbey hay Elenildo không hứa sẽ tiếp tục gắn bó với đất Thủ. Họ đã chán cách làm bóng đá kiểu quân phiệt, một phía, chỉ biết đòi hỏi và đòi hỏi của các ông chủ Becamex IDC.

Ở đất cố đô, HLV Lê Thụy Hải 99% rời khỏi ghế HLV trưởng. Khi nhận lời về Ninh Bình, ông Hải mang tham vọng xây dựng một tập hợp mạnh, từ những con người mạnh nhưng không đoàn kết. Song chiến lược của ông Hải càng lúc càng vỡ. Cùng với ông thầy, chuyện ra đi của những Việt Thắng, Như Thành, Gustavo… gần như cũng là một thực tế không thể cưỡng.

Ninh Bình có thời điểm được kỳ vọng như một trong những chú ngựa ô của giải, có khả năng tạo bất ngờ bất cứ lúc nào. Thế nhưng rốt cuộc là một "đoàn quân ô hợp" càng đá càng loạn. Phía sau những cuộc tháo chạy vẫn là một tương lai rất đỗi… mông lung. Người ta đặt một câu hỏi lớn rằng khi để cho ông GĐĐH xuất thân là "cò cầu thủ" Trần Tiến Đại ra đi thì bầu Trường có còn thật sự muốn đầu tư cho đội bóng nữa không?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm