| Hotline: 0983.970.780

Thấp thỏm giá muối

Thứ Ba 24/03/2015 , 20:46 (GMT+7)

Muối mới vào vụ thu hoạch chưa đầy hai tháng, giá đã giảm mạnh. Diêm dân Bạc Liêu đang thấp thỏm lo âu thời gian tới giá muối giảm tiếp...

Bạc Liêu từ trước đến nay luôn được mệnh danh là mỏ muối của ĐBSCL. Tuy vậy, những năm gần đây đời sống của diêm dân rất bấp bênh, điệp khúc được mùa mất giá diễn thường xuyên. Tình hình năm nay còn tệ hơn, giá muối giảm sớm hơn dự tính.

Theo diêm dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, vụ muối đầu mùa không mấy thuận lợi, thời tiết bất ổn, mùa khô đến trễ làm người dân vào vụ không mấy vui. Điều đem lại cho diêm dân chút ít an ủi là đầu vụ giá muối cao. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau bước vào vụ muối mới, giá lại hạ xuống quá thấp.

Ông Huỳnh Văn Đấu, diêm dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, đầu vụ giá muối đen lên tới 1.200đ/kg, bà con đã mừng thầm sẽ có một vụ muối được giá. Không ngờ, đến khi bước vào vụ thu hoạch chính, giá muối liên tục giảm, đến nay chỉ còn 24 – 25.000đ/giạ (1 giạ tương đương 30kg).

Nói đến muối Bạc Liêu, phải nói đến những cánh đồng muối của huyện Đông Hải, nơi có diện tích và sản lượng muối lớn nhất tỉnh. Vậy mà về địa phương này, nơi luôn tự hào có đồng muối nổi tiếng cả nước lại không cảm nhận được niềm vui của diêm dân, mặc dù họ trúng mùa.

Đến xã Điền Hải, huyện Đông Hải những ngày này, bà con đang tất bật thu hoạch muối. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thưa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Diêm nghiệp ấp Long Điền cho biết: "Hiện giá muối HTX bán được 27 – 28.000đ/giạ. Chúng tôi đang cào muối vào kho để trữ, chờ giá muối lên. Sản lượng năm nay gần gấp đôi năm trước, ngược lại giá giảm sâu hơn. Nếu giá giảm tiếp vụ muối này không biết sẽ ra sao?”, anh Thưa thở dài ngao ngán.

Gần 5 tháng trời hùng hục với cây cào và mấy đống muối, ngày nào cũng phơi mình dưới cái nắng chang chang, mà thu nhập của diêm dân quá bèo. Theo anh Thưa, HTX cung cấp lượng muối lớn, có hợp đồng với DN nên giá mới cao hơn vài ngàn đồng/giạ so với những hộ làm ngoài.

Được biết, thời gian tới Bạc Liêu sẽ tập trung hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành muối Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, để diêm dân sống được với nghề muối.

Vụ trước, HTX được bao tiêu trọn gói sản phẩm với giá 30.000đ/giạ đến hết vụ. Nhưng năm nay DN chỉ ký theo từng giai đoạn. Mới nửa mùa mà giá đã vậy rồi, không biết khi thu hoạch rộ giá sẽ sao. Đây là nỗi lo chung của tất cả diêm dân Bạc Liêu.

“Bán bây giờ chẳng được bao nhiêu, song HTX cũng chẳng thể trữ lại được lâu, hy vọng thời gian tới giá sẽ lên. Cũng mong Nhà nước có chính sách nào đó đỡ cho diêm dân để chúng tôi đỡ khổ, chứ kiểu này thì người làm muối khó sống nổi”, ông Nguyễn Quốc Vinh, kiểm soát viên HTX Diêm nghiệp ấp Long Điền giãi bày.

Ông Mai Thanh Hùng, Phó Phòng NN-PTNT huyện Đông Hải cho biết, huyện có hơn 1.900 ha muối, tập trung tại các xã Điền Hải, Long Điền Đông. Mấy năm nay huyện đã triển khai tập huấn, hướng dẫn bà con làm muối trải bạt để nâng cao giá trị và chất lượng.

Tuy nhiên, do chi phí đầu tư cho trải bạt rất tốn kém mà giá muối bán ra thì cao hơn không đáng kể, nên người dân không mặn mà làm muối trải bạt. Diện tích muối của huyện gần như toàn bộ đang làm theo cách truyền thống.

Vụ muối 2014 -2015, toàn tỉnh Bạc Liêu sản xuất 2.587 ha muối, đạt 97,62% kế hoạch, sản lượng muối đã thu hoạch ước gần 30.000 tấn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm